Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong mới trong ngày, Hàn Quốc siết chặt phòng dịch trở lại

Trong khi tình hình dịch COVID-19 vẫn phức tạp ở nước Mỹ và một số nước đang trở thành điểm nóng mới như Nga, Brazil... thì tại các nước châu Âu, số ca mắc bệnh và tử vong dần đi vào ổn định.

Bản tin lúc 6h00 ngày 10/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã 24 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Hiện trong số 47 ca đang điều trị chỉ còn 30 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SAR-CoV-2.

Trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 10/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 4.097.868 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 280.201 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.434.536 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch giảm xuống còn 47.707 và 2.383.536 người đang phải điều trị tích cực.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 88.577 ca mắc bệnh và 4.225 ca tử vong mới, giảm một chút so với hôm trước.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới chứng kiến hơn 4.000 ca tử vong mới trong ngày, Hàn Quốc siết chặt phòng dịch trở lại - Ảnh 1.

Các y tá làm việc tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 cho lái xe tại Bệnh viện Đại học North Shore ở Manhasset, New York, Hoa Kỳ, ngày 6 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Brendan McDermid

Trong khi tình hình dịch vẫn phức tạp ở nước Mỹ và một số nước đang trở thành điểm nóng mới như Nga, Brazil... thì tại các nước châu Âu, số ca mắc bệnh và tử vong dần đi vào ổn định. Nhiều nước đang có xu hướng nới lỏng giãn cách xã hội cũng như mở cửa trở lại nền kinh tế. Trong khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, nhiều nước đang cải thiện các hệ thống, tăng cường năng lực xét nghiệm và theo dõi để phát hiện các ca nhiễm mới.

Châu Âu: Nga vẫn là điểm nóng, Anh là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 ở châu Âu

Anh: 215.260 người mắc bệnh, 31.587 người tử vong

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 3.896 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 346 trường hợp tử vong mới.

Chính phủ Anh đã nói với các hãng hàng không rằng có thể có một kiểm dịch bắt buộc trong 14 ngày đối với hầu hết những người đến từ nước ngoài để cố gắng tránh đỉnh thứ hai của sự bùng phát COVID-19, một hiệp hội đại diện cho các hãng hàng không cho biết hôm thứ Bảy. Các báo cáo phương tiện truyền thông cho biết, Thủ tướng Boris Johnson có thể công bố biện pháp này vào tối Chủ nhật, khi ông vạch ra lộ trình giảm bớt sự hạn chế toàn quốc được thực hiện từ cuối tháng 3 để làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Ông đã nói rằng ông sẽ tiến hành "thận trọng tối đa" để tránh làm trầm trọng thêm sự bùng phát ở Anh, quốc gia chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất do COVID-19 ở châu Âu.

Bên cạnh đó, nhiều người Anh nên đạp xe hoặc đi bộ để làm việc khi việc hạn chế của đất nước được giảm bớt để giảm áp lực hạn chế năng lực giao thông công cộng theo yêu cầu xa cách xã hội, Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps nói.

Nga: Các trường hợp mắc bệnh của Nga đã tăng hơn 10.000 trong 7 ngày liên tiếp, cả số người nhiễm bệnh và tử vong mới đều cao hơn hôm trước

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 10.817 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 104 trường hợp tử vong mới. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga là 198.676, tổng số người tử vong là 1.827 người, với 31.916 người đã bình phục. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhất trong ngày.

Vượt qua Pháp, Nga hiện đứng thứ 3 ở châu Âu về tổng số trường hợp mắc bệnh, sau Tây Ban Nha và Italy. Hôm thứ Năm, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tuyên bố gia hạn phong tỏa tại thủ đô, nơi tập trung hầu hết các trường hợp, đến ngày 31/5. Ông cũng đưa ra một quy tắc rằng mọi người phải đeo mặt nạ và găng tay trong các cửa hàng và phương tiện giao thông công cộng.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới chứng kiến hơn 4.000 ca tử vong mới trong ngày, Hàn Quốc siết chặt phòng dịch trở lại - Ảnh 2.

Những người đeo khẩu trang tại sân bay Heathrow, khi sự lây lan của COVID-19 tiếp tục, London, Anh, ngày 5 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Henry Nicholls

Tây Ban Nha: 262.783 người mắc bệnh, 26.478 người tử vong và 173.157 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.666 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 179 trường hợp tử vong mới. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 9/5 đã cảnh báo đại dịch COVID-19 hiện vẫn là mối đe dọa rình rập khi quốc gia Nam Âu này dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa.

Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng phong tỏa trong tuần này, nhưng Giai đoạn 1 sẽ bao gồm một biện pháp nới lỏng cho phép mọi người di chuyển quanh tỉnh cũng như tham dự các buổi hòa nhạc và đi đến nhà hát. Tụ tập tối đa 10 người sẽ được phép.

Pháp: 176.658 người mắc bệnh, 26.310 người tử vong, 56.038 trường hợp đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 579 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 80 trường hợp tử vong mới. Đây là số người chết hàng ngày thấp nhất trong một tháng qua tại đất nước có số người mắc bệnh cao thứ 4 châu Âu. Con số của những người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm, với 38 người được nhận vào chăm sóc quan trọng.

Vào thứ Hai tới (11/5), Pháp sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế sau 8 tuần bị phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Italy: 218.268 người mắc bệnh, 30.395 người tử vong và 103.031 bệnh nhân đã hồi phục

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 1.083 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 194 trường hợp tử vong mới. Như vậy, số ca tử vong và mắc mới hàng ngày tại Italy đã giảm so với những ngày trước.

Phát biểu trước báo giới về tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn 2, Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) Silvio Brusaferro cho biết đường cong dịch đang giảm và đây là dấu hiệu tích cực, kể cả khu vực tâm dịch Lombardy. Tuy nhiên, người đứng đầu ISS khẳng định xu hướng này là tích cực nhưng không thể chủ quan, tác động của việc mở cửa trở lại, kể từ ngày 4/5, sẽ cho kết quả cụ thể trong những ngày tới.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới chứng kiến hơn 4.000 ca tử vong mới trong ngày, Hàn Quốc siết chặt phòng dịch trở lại - Ảnh 3.

Một nhân viên may khẩu trang bên trong nhà máy Toyota Motor Sản xuất Pháp tại Onnaing trong khi dịch COVID-19 tại Pháp, ngày 7 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Pascal Rossignol / File Phot

Mỹ: Tiếp tục đứng đầu thế giới về cả tổng số ca nhiễm và tử vong

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ có thêm 25.218 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.417 ca tử vong mới, có giảm một chút so với hôm trước. Cho tới hiện tại, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Tổng số người nhiễm bệnh tại Mỹ là 1.347.003 và tổng số ca tử vong là 80.032 người. Số bệnh nhân đã phục hồi là 237.193 người.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) cho biết vào thứ Bảy, họ sẽ cho phép các sở y tế nhà nước phân phối thuốc remdesivir của Gilead Science Inc. để chống lại COVID-19 và Mỹ sẽ nhận được khoảng 40% lượng thuốc của nhà sản xuất thuốc trên toàn cầu quyên góp.

Gilead đã cam kết cung cấp khoảng 607.000 lọ remdesivir trong sáu tuần tới tại Hoa Kỳ và bộ y tế tiểu bang Hoa Kỳ sẽ phân phối liều cho các bệnh viện thích hợp ở tiểu bang của họ, HHS cho biết.

Cùng ngày, Thống đốc New Yorrk, ông Andrew Cuomo cho biết 3 trẻ em ở New York đã chết vì một hội chứng viêm hiếm gặp được cho là có liên quan đến COVID-19. Bên cạnh đó, ông Cuomo và thống đốc bang New Jersey cũng đã bày tỏ sự lo ngại về ảnh hưởng của đại dịch đối với sức khỏe tâm thần của người dân.

Canada: Số người chết do covid-19 tăng 3,5% so với một ngày trước đó

Thủ tướng Justin Trudeau cảnh báo hôm thứ Bảy rằng nếu các tỉnh mở lại nền kinh tế của họ quá nhanh thì một đợt dịch COVID-19 thứ hai có thể xuất hiện khiến Canada lại bị phong tỏa vào mùa hè này. Ông Trudeau nói rằng Canada vẫn chưa ở giai đoạn phục hồi nên bất kỳ việc mở lại nên được dần dần.

Số người chết ở Canada đã tăng 3,5% lên 4.628 so với một ngày trước đó, trong khi các trường hợp mắc bệnh lên tới 67.000. Gần 60% ca tử vong của Canada đã xảy ra ở Quebec, nơi có nhiều vụ dịch ở các viện dưỡng lão.

Brazil: Dịch bệnh trở nên nghiêm trọng

Brazil là quốc gia lớn nhất Mỹ latinh cũng là đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 trong khu vực đang là một trong những điểm nóng COVID-19 mới nổi của thế giới. Ngày 9/5, Brazil có 10.169 trường hợp mới được xác nhận và 664 trường hợp tử vong. Tính tới thời điểm hiện tại, Brazil đã có 156.061 người mắc bệnh và tổng số tử vong là 9.992 người.

Chính quyền bang Sao Paulo của Brazil đã quyết định kéo dài lệnh cách ly xã hội bắt buộc nhằm ngăn COVID-19 lây lan đến ngày 31/5. Theo đó, chỉ có các dịch vụ thiết yếu mới có thể tiếp tục hoạt động. Sao Paulo đang là "tâm chấn" của đại dịch COVID-19 tại Brazil. Thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria tuyên bố việc kéo dài giãn cách xã hội là cần thiết cho cuộc chiến chống lại COVID-19 và việc nới lỏng các biện pháp cách ly không chỉ gây hại cho hệ thống y tế mà còn làm yếu đi khả năng phục hồi kinh tế.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới chứng kiến hơn 4.000 ca tử vong mới trong ngày, Hàn Quốc siết chặt phòng dịch trở lại - Ảnh 4.

Các lọ thuốc điều trị COVID-19 được giới hạn tại một cơ sở khoa học của Gilead ở La Verne, California, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Gilead Science Inc / Handout qua REUTERS / File Photo

Châu Á: Thêm 15.965 người mắc bệnh trong ngày hôm qua và 333 ca tử vong mới. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại châu Á là 650.796 người và 21.834 người tử vong, tổng số ca bình phục là 358.548.

Tại Philippines, tổng số ca nhiễm COVID-19 đã lên tới 10.610. Trong thông báo ngày 9/5, Bộ Y tế nước này cho biết thêm 147 ca nhiễm mới và 8 trường hợp tử vong mới, đưa tổng số trường hợp tử vong lên 704.

Indonesia ghi nhận số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua là 16 người. Tới hết ngày 9/5, Indonesia cũng là nước có tổng số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 cao nhất ở Đông Nam Á, với 959 trường hợp. Tổng số người mắc bệnh tại quốc gia này là 13.645 người.

Hiện Thái Lan vẫn duy trì được xu hướng tăng các ca COVID-19 theo ngày ở mức 1 con số, với 4 ca mới và thêm 1 trường hợp tử vong được ghi nhận ngày 9/5. Đến nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 3.004 bệnh nhân COVID-19 và đã chữa khỏi cho 2.787 bệnh nhân COVID-19, nhưng cũng có 56 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Còn tại Singapore, số trường hợp mắc COVID-19 đã tăng lên 22.460 người, đứng đầu khối ASEAN người với 753 ca nhiễm mới. Số người tử vong do COVID-19 tại đất nước này vẫn là 20 người.

Tới sáng 9/5, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 10.840 ca mắc COVID-19 và 256 trường hợp tử vong. Ngày 9/5 Thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc đã ban hành mệnh lệnh hành chính yêu cầu các quán bar, vũ trường, hộp đêm trên toàn thành phố phải tạm thời dừng mọi hoạt động trước nguy cơ bùng phát ổ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Phát biểu với báo giới cùng ngày, Thị trưởng Park Won-soon nhấn mạnh: "Mệnh lệnh hành chính này có hiệu lực ngay lập tức". Mệnh lệnh này có giá trị pháp lý cho đến khi có thông báo mới của thủ đô.

Theo Reuters, Channelnews