Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cập nhật: Một phụ nữ mang thai nhiễm virus corona đã phục hồi

Ông Tedros cho biết tên chính thức của virus corona mới đã được chọn để tránh tham chiếu đến một vị trí địa lý cụ thể, các loài động vật hoặc nhóm người phù hợp với các khuyến nghị quốc tế về đặt tên nhằm ngăn chặn sự kỳ thị.

Số người chết của Trung Quốc tăng lên 1.110 khi Hồ Bắc báo cáo 94 trường hợp tử vong mới

Các cơ quan y tế ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc - tâm chấn của dịch virus corona mới - đã báo cáo 94 trường hợp tử vong mới do lây nhiễm vào thứ Ba (11 tháng 2). Như vậy, số ca tử vong do dịch coronavirus mới của Trung Quốc đã nhảy vọt lên 1.110 trên toàn quốc, 1.112 trên thế giới vào thứ Tư (12 tháng 2). Số ca mắc virus corona trên toàn cầu hiện nay là trên 44.700, với phần lớn các trường hợp ở Trung Quốc đại lục. Số ca hồi phục lên tới hơn 4.600.

Trong bản cập nhật hàng ngày, ủy ban y tế của Hồ Bắc cũng xác nhận thêm 1.638 trường hợp mới ở tỉnh, đưa tổng số trong tỉnh lên 33.366. Tổng số người chết trong tỉnh hiện là 1.068.

Cập nhật: Một phụ nữ mang thai nhiễm virus corona đã phục hồi, WHO đặt tên chính thức cho virus corona dựa trên những tiêu chí này  - Ảnh 1.

WHO đặt tên chính thức cho virus corona mới là "COVID-19"

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba (11 tháng 2) tuyên bố rằng "COVID-19" sẽ là tên chính thức của virus coronav mới gây chết người từ Trung Quốc. "Bây giờ chúng tôi đã đặt tên cho căn bệnh này và đó là COVID-19", người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên ở Geneva.

Tedros nói rằng "co" là viết tắt của "corona", "vi" cho "virus" và "d" cho "bệnh" (disease), trong khi "19" là trong năm, vì dịch bệnh lần đầu tiên được xác định vào ngày 31 tháng 12.

Cập nhật: Một phụ nữ mang thai nhiễm virus corona đã phục hồi, WHO đặt tên chính thức cho virus corona dựa trên những tiêu chí này  - Ảnh 2.

WHO đã gửi một nhóm tiên tiến đến Trung Quốc trong tuần này cho một nhiệm vụ quốc tế để kiểm tra dịch. (AFP/STR)

Ông Tedros cho biết tên này đã được chọn để tránh tham chiếu đến một vị trí địa lý cụ thể, các loài động vật hoặc nhóm người phù hợp với các khuyến nghị quốc tế về đặt tên nhằm ngăn chặn sự kỳ thị.

WHO trước đó đã đặt cho virus tên tạm thời là "bệnh hô hấp cấp tính 2019-nCoV" và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc trong tuần này cho biết họ tạm gọi nó là "viêm phổi coronavirus mới" hoặc NCP.

Theo một bộ hướng dẫn ban hành năm 2015, WHO khuyên không nên sử dụng tên địa danh như Ebola và Zika - nơi những căn bệnh này lần đầu tiên được xác định và hiện không thể tránh khỏi liên quan đến chúng trong tâm trí công chúng.

Những cái tên chung chung hơn như "Hội chứng hô hấp Trung Đông" hay "Cúm Tây Ban Nha" cũng được tránh vì chúng có thể làm xấu toàn bộ khu vực hoặc các nhóm dân tộc.

WHO cũng lưu ý rằng việc sử dụng các loài động vật trong tên có thể tạo ra sự nhầm lẫn, chẳng hạn như vào năm 2009 khi bệnh cúm thường được gọi là "cúm lợn".

Các nhà khoa học Anh thử nghiệm vắc-xin coronavirus mới trên chuột

Một nhóm các nhà khoa học Anh tin rằng họ đã trở thành người đầu tiên bắt đầu thử nghiệm trên động vật một loại vắc-xin cho virus corona mới đã giết chết hơn 1.000 người.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn cho biết mục tiêu cuối cùng của họ là có một biện pháp hiệu quả và an toàn để ngăn chặn sự lây lan giống như SARS vào cuối năm nay.

"Hiện tại chúng tôi vừa mới tiêm vắc-xin mà chúng tôi đã tạo ra từ những vi khuẩn này vào chuột. Chúng tôi hy vọng trong vài tuần tới chúng tôi sẽ có thể xác định phản ứng mà chúng ta có thể thấy ở những con chuột đó, trong máu của chúng, phản ứng kháng thể của chúng với virus corona", Paul McKay, nhà nghiên cứu của Đại học Hoàng gia Luân Đôn nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai.

Cập nhật: Một phụ nữ mang thai nhiễm virus corona đã phục hồi, WHO đặt tên chính thức cho virus corona dựa trên những tiêu chí này  - Ảnh 3.

Anh đã ghi nhận tám trường hợp và buộc phải đóng cửa hai chi nhánh của một trung tâm y tế ở thành phố Brighton phía đông nam nơi hai nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính. (Ảnh: AFP / Glyn KIRK)

Một phụ nữ mang thai nhiễm virus corona đã phục hồi tại bệnh viện Bắc Kinh

Vào ngày 20 tháng 1, người phụ nữ mang thai 34 tuần và chồng của cô đã đi tàu cao tốc từ quê nhà Vũ Hán, tâm dịch ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, đến Bắc Kinh, để tổ chức lễ hội mùa xuân với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, cô cảm thấy không khỏe và bị sốt 9 ngày sau khi đó. Chồng cô đã đưa cô đến Bệnh viện YouAn Bắc Kinh thuộc Đại học Y Capital, một bệnh viện được chỉ định. Tại đây, cô được chẩn đoán nhiễm virus corona mới. Cả gia đình cố sau đó được đưa vào kiểm dịch trong bệnh viện.

"Tôi mất ngủ gần như cả đêm", người phụ nữ nói về đêm đầu tiên ở bệnh viện. Cô lo lắng cho gia đình và em bé.

May mắn thay, cô chỉ có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau năm ngày. Em bé chưa chào đời của cô cũng trong tình trạng ổn định vì tim thai được theo dõi chặt chẽ, theo nhân viên y tế bệnh viện cho biết.

Những người còn lại của gia đình cô vẫn nằm cách ly bệnh viện, người phụ nữ được nhân viên từ cộng đồng địa phương và liên đoàn phụ nữ gửi đến khách sạn. Theo báo cáo, người phụ nữ đang chờ gia đình và chuẩn bị sinh con ở Bắc Kinh.

106 bệnh nhân nhiễm virus corona mới được xuất viện tại Ôn Châu, Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, chính quyền địa phương thành phố Ôn Châu, phía Đông Trung Quốc, cho biết, vào thứ Ba, ngày 11 tháng 2, có thêm 7 bệnh nhân bị nhiễm virus corona được xuất viện. Như vậy, tổng cộng 106 bệnh nhân đã hồi phục bệnh viêm phổi do virus corona mới đã được xuất viện vào thứ Ba tại Ôn Châu.

Ôn Châu, một trung tâm thương mại ở phía đông tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca nhiễm bệnh được xác nhận cao nhất bên cạnh những trường hợp bị ảnh hưởng nặng nhất ở tỉnh Hồ Bắc.

Ủy ban đã báo cáo 474 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona mới vào thứ Hai, với 5.324 liên hệ chặt chẽ hiện đang được theo dõi y tế.

Số ca nhiễm virus corona trên du thuyền Diamond Princess lên tới 174

Theo chia sẻ của Bộ trưởng Y tế Nhật Bản, ông Katsunobu Kato, nói với phóng viên hôm 12/2 thì với kết quả xét nghiệm của 53 người mới, có 39 trường hợp dương tính, trong đó một nhân viên kiểm dịch cũng bị nhiễm virus.

"Vào lúc này, chúng tôi đã xác nhận 4 người, trong số những người đã nhập viện, đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Có người phải thở máy, có người được đưa vào hồi sức tích cực", ông nói.

Tàu Diamond Princess đã bị cách ly từ khi đến bờ biển Yokohama vào đầu tuần trước, vì một hành khách trước đó xuống tàu tại Hong Kong đã cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới. Thời gian cách ly kéo dài 14 ngày, dự kiến đến ngày 19/2.

Những người trên tàu được yêu cầu ở trong phòng và chỉ được phép lên boong tàu một thời gian ngắn. Họ cũng được yêu cầu phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau, cũng như được cấp nhiệt kế để kiểm tra thân nhiệt thường xuyên.