Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Câu lạc bộ B93 giúp hội viên hòa nhập cộng đồng

Với nhiệt huyết và tấm lòng cảm thông, chia sẻ, các thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện, Câu lạc bộ B93 phường Nghĩa Tân, Hà Nội luôn nỗ lực giúp đỡ những người từng lầm lỡ tái hòa nhập xã hội. Bằng cách này, họ trở thành lực lượng quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở cơ sở, đồng thời mang lại niềm tin vào cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn cho các hội viên và gia đình.

Đội CTXHTN phường Nghĩa Tân có 9 tình nguyện viên (là những cán bộ chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Hội CCB, Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Bảo vệ dân phố) tham gia rất tâm huyết công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội khác trên địa bàn, có uy tín với nhân dân nơi cư trú. Do đó công việc đạt nhiều hiệu quả cao, bảo vệ nhân dân, bảo vệ người thân trong gia đình, tránh khỏi hiểm họa của ma túy. Các tình nguyện viên (TNV) có nhiều đóng góp trong công tác vận động, tuyên truyền các hội viên tham gia CLB sau cai B93 và công tác của Đội CTXHTN, trong đó nổi bật có đội trưởng Nguyễn Trọng Hải, Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh phường Nghĩa Tân, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố, Chủ nhiệm CLB B93 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Đội trưởng Đội CTXHTN – Chủ nhiệm CLB B93 phường Nghĩa Tân (người đầu tiên bên trái) tham dự chương trình “Tập huấn chuyên sâu về công tác hỗ trợ xã hội trong điều trị nghiện ma túy”

Ông Nguyễn Trọng Hải, Đội trưởng Đội CTXHTN – Chủ nhiệm CLB B93 phường Nghĩa Tân (người đầu tiên bên trái) tham dự chương trình “Tập huấn chuyên sâu về công tác hỗ trợ xã hội trong điều trị nghiện ma túy”

Nói về công việc đặc biệt này, đội trưởng Nguyễn Trọng Hải chia sẻ, tâm lý chung của người nghiện ma túy và gia đình là muốn che giấu tình trạng nghiện. Cho nên, đội ngũ TNV phòng, chống tệ nạn xã hội phải mềm mỏng, thường xuyên trau dồi kiến thức, cập nhật những thông tin mới về ma túy, có cách thức tiếp cận, vận động linh hoạt, phù hợp, thì mới hỗ trợ được người sử dụng ma túy về nhiều mặt.

Nhiều năm qua, các TNV đi từng nhà, rà từng đối tượng sử dụng ma túy hoặc có nguy cơ vướng vào tệ nạn xã hội để tuyên truyền, vận động, thuyết phục họ sống tích cực hơn. Với những người đi cai nghiện trở về, họ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để trở thành hội viên của CLB B93. Tại các buổi sinh hoạt đều đặn 2 buổi/ tháng, những người từng lầm lỡ có cơ hội chia sẻ về bản thân, được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tái nghiện, được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, một số trường hợp được tạo điều kiện thuận lợi có việc làm, nơi kinh doanh tăng thu nhập.

Đội CTXHTN duy trì đều đặn giao ban 1 lần/tháng với lãnh đạo UBND, công an và các hội đoàn thể cùng TNV. Từng người báo cáo kết quả về quản lý theo dõi giúp đỡ người nghiện, sau cai nghiện theo danh sách được đối chiếu với công an phường cung cấp đã phân công cho từng TNV ở từng khu trong phường, để rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, tư vấn giúp đỡ, gần gũi và sâu sát đến từng gia đình có con em mắc nghiện, sau cai nghiện để cảm hóa và động viên. Qua giao ban để lãnh đạo có biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Bên cạnh đó, TNV đến động viên trực tiếp gia đình người nghiện, sau cai để kết hợp cách quản lý người nghiện quyết tâm cao từ bỏ ma túy và tránh xa ma túy và TNXH lôi kéo. Do đó, hiện tại đã hạn chế phát sinh người mắc nghiện mới, chống tái nghiện có hiệu quả, không có tụ điểm mại dâm, tụ điểm buôn bán nhỏ về ma túy, ngăn chặn TNXH trên địa bàn phường.

Nhờ sự tích cực tham gia phòng, chống ma túy của các ngành, đoàn thể và nhân dân, trực tiếp là CLB B93 phường Nghĩa Tân, tệ nạn ma túy trên địa bàn phường giảm đáng kể.

Nhìn lại kết quả hoạt động của Đội CTXHTN - CLB B93 trong 10 năm qua của phường Nghĩa Tân, đội trưởng Nguyễn Trọng Hải tự hào cho biết, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các TNV tích cực tiêu biểu trong công tác tuyên truyền và giúp đỡ đối tượng, hội viên tham gia CLB B93 đều đặn, duy trì giao ban rút kinh nghiệm, duy trì sinh hoạt CLB B93 có số lượng và chất lượng cao, vận động giúp đỡ người nghiện, sau cai từ bỏ ma túy, hòa nhập cộng đồng.

Thông qua các biện pháp hỗ trợ linh hoạt, CLB B93 phường Nghĩa Tân và các TNV phòng, chống tệ nạn xã hội luôn đồng hành, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc quản lý các đối tượng nghiện và sau cai nghiện ma túy. Điều này góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, tạo ra sân chơi an toàn, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập xã hội.