Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cầu thủ bóng đá trong và ngoài nước đồng tình việc giảm lương

Trước khó khăn, ảnh hưởng kinh tế của đại dịch Covid-19, nhiều đội bóng và các cầu thủ trong và ngoài nước đã chấp nhận việc cắt giảm lương.

Sau cuộc họp trực tuyến với Hiệp hội CLB bóng đá châu Âu (ECA) và Hiệp hội Cầu thủ thế giới (FIFPro) diễn ra hôm 27/3 vừa qua, LĐBĐ thế giới FIFA đã kêu gọi các cầu thủ đồng ý giảm lương để cùng các đội bóng của mình chống chọi lại dịch bệnh.

Báo điện tử dantri.com.vn nêu, hàng loạt ngôi sao bóng đá đều ủng hộ việc mình bị giảm lương. Tại Barcelona, các cầu thủ đội một đã chấp nhận giảm tới 70% lương để giúp cho những nhân viên khác trong CLB được nhận 100% thu nhập. 4 "đại gia" Bundesliga bao gồm Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen và RB Leipzig thậm chí cùng nhau góp 20 triệu euro hỗ trợ cho các đội bóng nhỏ gặp khó khăn về tài chính.

Nếu như trên thế giới việc các ngôi sao phải giảm lương là chuyện bình thường, thì ở Việt Nam chưa có tiền lệ. Thậm chí, chuyện cắt giảm lương ở thời điểm này còn khá nhạy cảm, khi V-League chưa rõ thời gian diễn ra trở lại.

Dù vậy, xác định giải VĐQG có thể hoãn vô thời hạn, nên việc giảm lương cũng đã được một số đội bóng tính đến, đồng thời áp dụng sớm để cắt giảm chi tiêu.

Cầu thủ bóng đá trong và ngoài nước đồng tình việc giảm lương  - Ảnh 2.

CLB Hà Nội đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng chống dịch Covid-19.

CLB TP HCM trở thành đội bóng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cắt giảm lương cầu thủ. Theo đó, tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện đã đồng ý giảm lương kể từ tháng 4 nhằm chia sẻ gánh nặng cho đội bóng. Bên cạnh đó, Công Phượng, Phi Sơn và các đồng đội còn trích một phần từ khoản tiền thưởng 400 triệu cho 2 trận thắng đầu mùa V-League để góp sức cho công cuộc chống dịch Covid-19.

Sau TP HCM, Nam Định cũng cho biết đã tiến hành giảm lương cầu thủ. Theo đó, để chia sẻ những khó khăn chung, CLB Nam Định quyết định toàn bộ thành viên của đội sẽ cắt giảm 25% lương và chỉ nhận 75% lương trong tháng 4/2020.

Bên cạnh đó, toàn bộ thành viên BHL (trừ chuyên gia thể lực Haccke) và các cầu thủ đã có gia đình sẽ được nghỉ trở về với gia đình và tập luyện duy trì thể lực ở nhà bắt đầu từ ngày 31/3/2020.

Tờ anninhthudo.vn cho biết: Ở Việt Nam, các CLB thuộc hệ thống 3 giải chuyên nghiệp quốc gia 2020 là V-League, hạng Nhất, Cúp quốc gia hiện chưa thu được đồng nào từ tiền bán vé do giải bị hoãn hoặc thi đấu trên sân không khán giả). Giải tạm hoãn nhưng CLB vẫn đều đặn phải trả phí sinh hoạt, trả lương cầu thủ theo hợp đồng đã ký, vì vậy để duy trì hoạt động, việc cắt giảm lương cầu thủ có thể sẽ phải tính tới.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang nhận định chuyện cắt giảm quỹ lương hay không sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của dịch bệnh. "Nếu hoãn 1-2 tháng thôi thì không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nếu kéo dài 5-6 tháng, ban lãnh đạo CLB sẽ cân nhắc lại và cùng hội ý với các cầu thủ để đưa ra một quyết định hợp lý nhất", ông Đỗ Vinh Quang nói.