Quay lại Dân trí
Dân Sinh

‘Chạm đến ước mơ cùng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II’

(Dân sinh) - Ngày 4/7, tại tỉnh Đắk Nông, Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II (HVCT) đã phối hợp với tỉnh này tổ chức Hội thảo “Chạm đến ước mơ cùng HVCT”

Hội thảo nhằm tư vấn cho học sinh phổ thông trung học tìm hiểu sâu rộng và thực chất về Trường HVCT. Phân tích từng sự kiện, phân tích quá trình phát triển của trường. Tìm hiểu về tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường. Xác nhận vị thế và uy tín của Trường HVCT. Qua đó, các em học sinh sẽ đạt được ước mơ hoài bão của mình gắn với quá trình đào tạo tại Trường HVCT trong tương lai.

 ‘Chạm đến ước mơ cùng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II’ - Ảnh 1.

TS.Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường HVCT phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, TS.Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường HVCT khẳng định: "Chất lượng đào tạo là danh dự và tương lai của nhà trường; Đào tạo gắn với việc làm là đưa nhà trường phát triển bền vững".

Trong những năm qua cũng như tương lai Trường HVCT luôn chú trọng tập trung vào các chương trình hoạt động chính: Đào tạo đáp ứng nhu cầu, có nghĩa là chỉ đào tạo theo nhu cầu của người học, của doanh nghiệp và của nhà nước về nguồn nhân lực. Như vậy không lãng phí trong đào tạo, đào tạo gắn với việc làm.

Tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, đầy đủ tiện nghi tiện ích, cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại. Tạo môi trường thân thiện cho giáo viên và học sinh, sinh viên giảng dạy và học tập.

 ‘Chạm đến ước mơ cùng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II’ - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Đổi mới phương thức đào tạo, lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp; tổ chức đào tạo theo hướng mở và linh hoạt.

Hướng nghiệp - khởi nghiệp là 2 hoạt động được tuân thủ theo qui luật cung - cầu. Học đi đôi với hành.

Giải quyết việc làm: Ngay từ học kỳ đầu tiên tại Trường HVCT, học sinh, sinh viên đã được ký kết hợp đồng ba bên về việc làm sau khi tốt nghiệp giữa: Nhà trường - Người học - Doanh nghiệp…

Tại buổi hội thảo TS. Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường HVCT cùng ThS. Bùi Thị Minh Tâm đã trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh đăng ký "Chạm đến ước mơ cùng HVCT".

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được xây dựng và phát triển trên cơ sở của Trung tâm huấn nghệ Thủ Đức.

 ‘Chạm đến ước mơ cùng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II’ - Ảnh 3.

Học sinh, sinh viên đăng ký Hội thảo "Chạm đến ước mơ cùng HVCT”.

Sau 1975, trung tâm là một bộ phận của Viện phục hồi chức năng và sau đó đổi tên thành Trường dạy nghề Thủ Đức. Ngày 4/12/1976, Trường dạy nghề Thủ Đức tách khỏi Trung tâm phục hồi chức năng lao động TP.HCM trở thành một đơn vị sự nghiệp đào tạo độc lập. Ngày 17/7/1978, Trường đổi tên thành Trường dạy nghề Thương binh Thủ Đức với nhiệm vụ trọng tâm là dạy nghề cho thương, bệnh binh trên phạm vi cả nước. Ngày 10/3/1993, trường lại được đổi tên thành Trường dạy nghề Người tàn tật Trung ương II và ngày 14/8/2001, trường đổi tên thành Trường Kỹ nghệ II.

Để đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho xã hội cũng như đáp ứng số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo, ngày 31/1/2007, nâng cấp Trường Kỹ nghệ II thành Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM.

Đến ngày 28/11/2016, trường chính thức mang tên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, đây cũng là thời điểm trường bắt đầu thực hiện quản trị nhà trường theo cơ chế tự chủ.

Trải qua 42 năm hình thành và phát triển, Nhà trường đã đào tạo ra hàng chục ngàn lao động có tay nghề góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là nơi đào tạo những cán bộ kỹ thuật và phát triển đội ngũ những người thợ có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu xã hội, hướng tới nền kinh tế tri thức.