Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc Khmer ở Cà Mau

(Dân sinh) - Chiều ngày 3/4, Đoàn công tác Hội đồng dân tộc Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Nie Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Cà Mau.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại chùa Monivongsa, ở phường 1, TP Cà Mau và chùa Rạch Giồng, ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm chia sẻ khó khăn, vất vả với đồng bào Khmer do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng bào Khmer đã thể hiện được ý chí tự lực, tự cường, nhường cơm sẻ áo để cùng vượt qua khó khăn, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Đồng chí Y Thanh Hà Nie Kđăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội (bên phải) tặng quà cho đại diện Chùa Monivongsa. (Ảnh: camau.gov).

Đồng chí Y Thanh Hà Nie Kđăm, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội (bên phải) tặng quà cho đại diện Chùa Monivongsa. (Ảnh: camau.gov).

Cà Mau hiện có hơn 17.500 hộ đồng bào dân tộc, trong đó đa phần là đồng bào Khmer. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm xuống, còn hơn 11%.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm nhấn mạnh, thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, tập trung hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc nói chung, đồng bào Khmer nói riêng, từ đó đời sống của đồng bào Khmer không ngừng được nâng lên.

“Thời gian tới, mong đồng bào Khmer cùng chia sẻ khó khăn với Đảng, Nhà nước, nỗ lực lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngoài ra, mong muốn lãnh đạo tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, dành thêm nguồn lực hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống cho đồng bào Khmer, đặc biệt là chăm lo cho đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay vui vẻ, ấm áp”, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm kỳ vọng. 

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà mau tặng quà Tết Chol Chnam Thmay cho chùa Rạch Giồng. (Ảnh: camau.gov).

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà mau tặng quà Tết Chol Chnam Thmay cho chùa Rạch Giồng. (Ảnh: camau.gov).

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Nie Kđăm thông tin thêm, dịp Tết Chol Thnam Thmay năm nay, Trung ương có 16 đoàn đi thăm, chúc Tết tại các tỉnh, thành trên cả nước, với mong muốn đồng bào có cuộc sống ngày càng phát triển, địa phương quan tâm, chăm lo hơn nữa cho người dân đón Tết vui vẻ, ấp áp. 

Dịp này, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vận động tặng tỉnh Cà Mau 100 triệu đồng nhằm chăm lo, chăm sóc, tặng quà  đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chol Thnam Thmay. Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc tặng 2 phần quà cho tập thể, 15 phần quà tặng các hộ Khmer tiêu biểu và 35 phần quà cho hộ nghèo, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn TP Cà Mau.