Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Champions League lần đầu tiên gọi tên PSG trận chung kết

(Dân sinh) - Đánh bại Leipzig 3-0 ở trận bán kết Champions League diễn ra rạng sáng 19/8 (giờ Hà Nội) PSG lần đầu tiên lọt vào trận chung kết sau nhiều năm chờ đợi.

Champions League lần đầu tiên gọi tên PSG trận chung kết - Ảnh 1.

PSG ăn mừng chiến thắng tại trận bán kết 1 (Ảnh Internet)

Sau 25 năm chờ đợi, trước trận bán kết gặp hiện tượng RB Leipzig tại sân chơi số 1 châu Âu, thầy trò Tuchel đã nhập cuộc với hiện quyết tâm rất lớn. Bởi thế nhà cầm quân người Đức đã quyết định áp dụng sơ đồ tấn công 4-3-3.

Herrer trở lại đội hình xuất phát cùng Paredes và Angel Di Maria ở hàng tiền vệ, trong lúc đó Mbappe được xếp đá chính đóng vai trò lĩnh xướng trên hàng công thay Icardi.

Có đầy đủ trong tay các hảo thủ, PSG đã tạo ra thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 6 phút thi đấu, Neymar nhanh chóng thoát xuống đối mặt thủ thành Gulacsi của RB Leipzig nhưng cú chích mũi giầy của tiền đạo Brazil để bóng tìm đến cột dọc.

Champions League lần đầu tiên gọi tên PSG trận chung kết - Ảnh 2.

Angel Di Maria ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh Intenet)

Tuy nhiên, chỉ sau đó 7 phút sau bàn thắng hụt, PSG đã có bàn mở tỉ số nhờ công của Marquinhos đưa PSG vượt lên dẫn trước 1-0.

Trong 1 ngày vô duyên của Neymar khi ở phút 35 cầu thủ đã thực hiện cú đá phạt đánh lừa toàn bộ hàng thủ của RB Leipzig. Tuy nhiên, 1 lần nữa cột dọc lại từ chối bàn thắng của chân sút người Brazil.

Trước sức ép của PSG, RB Leipzig thi đấu như "gà mắc tóc" từ những sai lầm ngớ ngẩn của cá nhân. Và cái gì đến phải đến, họ phải trả giá ở phút 42 từ đường chuyền hỏng của thủ thành Gulacsi, tiền vệ Angel Di Maria đã dễ dàng thực hiện cú dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho PSG.

Cách biệt 2 bàn sau 45 phút đầu tiên, hoàn toàn mang lại lợi thế cho PSG sau khi bước vào hiệp đấu thứ 2 với thế trận khá dễ dàng. Phút 57 Di Maria tiếp tục ghi dấu ấn với cú tạt bóng để Juan Bernat đánh tung lưới RB Leipzig, mặc dù các cầu thủ RB Leipzig phản đối dữ dội cho rằng Herrera đã phạm lỗi với Mukiele ở tình huống trước đó.

Sau bàn thua thứ 3, RB Leipzig không còn gì để mất buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công, nhưng trước hàng thủ chặt chẽ của PSG, đội bóng Đức đành bất lực trước những cú sút vô hại và bộc lộ rất nhiều khoảng trống bên phần sân nhà.

 Tỷ số 3-0 vẫn giữ nguyên đến hết trận đấu và chừng đó là quá đủ để PSG lần đầu tiên điền tên mình vào chơi trận chung kết.

Trận chung kết Champions League mùa này sẽ diễn ra tại sân Da Luz (Lisbon) vào lúc 2h00 ngày 24/8 tới, đối thủ của thầy trò Thomas Tuchel sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bayern Munich và Lyon.