Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chân Tử Đan tuyên bố ngừng đóng phim võ thuật

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt "Diệp Vấn 4", Chân Tử Đan tuyên bố ngừng làm phim võ thuật, chuyển sang thể loại khác, mới lạ hơn.

Tối ngày 20/12, buổi họp báo công chiếu tác phẩm Diệp Vấn 4 đã diễn ra tại Trung Quốc. Trong sự kiện, Chân Tử Đan nói lời chia tay với nhân vật đã làm nên tên tuổi của mình, đồng thời chính thức tạm biệt dòng phim Kung Fu đã gắn bó với anh hơn nửa đời người.

"Từ lúc bước chân vào giới cho đến nay, tôi đã quay không biết bao nhiêu bộ phim võ thuật. Giờ là lúc kết thúc để nhường chỗ cho các đàn em kế thừa tiếp tinh hoa. Thành tựu lớn nhất của tôi là series Diệp Vấn. Vì vậy, tôi mượn Diệp Vấn 4 để nói lời cáo biệt. Thời gian còn lại của đời người, tôi muốn thử sức vào các dòng phim khác, có thể là thể loại hành động", Chân Tử Đan chia sẻ.

Chân Tử Đan tuyên bố ngừng đóng phim võ thuật - Ảnh 1.

Chân Tử Đan chia tay dòng phim võ thuật.

Khi được ký giả hỏi về việc hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng thời đại của phim Kung Fu đã tàn, nam diễn viên 56 tuổi cho hay: "Tôi không thể đưa ra một câu trả lời chính xác về việc này. Tôi là nhà làm phim và công việc của tôi là nỗ lực hết mình đối với từng vai diễn. Còn thị trường như thế nào không phải trách nhiệm của tôi, đó là vấn đề của đơn vị sản xuất và quan trọng hơn hết là sự lựa chọn của khán giả".

Đồng thời, anh cũng thừa nhận Kung Fu là một thể loại rất khó quay. Vì cùng với sự phát triển của xã hội, dòng phim này ngày càng vươn lên một chuẩn mực khó nắm bắt. Làm phim Kung Fu không chỉ chăm chăm truyền tải cảm xúc, văn hóa Trung Quốc mà còn đòi hỏi người diễn viên phải vừa diễn hay, vừa đánh võ giỏi. Rất khó để kết hợp đủ cả hai yếu tố trong một tác phẩm ở thời đại này.

Bên cạnh đó, Chân Tử Đan cũng úp mở đôi điều về truyền nhân tương lai của mình. Anh tiết lộ gần đây đã phát hiện một cậu bé người Ninh Ba, đánh võ rất cừ, diễn xuất rất tốt đang chờ đợi cơ hội để tỏa sáng.

Chân Tử Đan tuyên bố ngừng đóng phim võ thuật - Ảnh 2.

Diệp Vấn 4 nhận được nhiều phản hồi tích cực sau khi ra rạp.

Theo Vietnamnet, Chân Tử Đan sinh năm 1963 trong gia đình có mẹ là võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền. Ngay từ nhỏ, nam diễn viên đã dần quen với võ thuật, mơ ước trở thành võ sư và mở võ quán riêng. Cơ duyên nổi tiếng đến với anh khi tham gia bộ phim Thiếu niên Hoàng Phi Hồng. Nhờ tác phẩm võ thuật kinh điển này, tên tuổi nam diễn viên “một bước thành sao”.

Tính đến 2019, Chân Tử Đan đã có 35 năm trong nghề diễn. Anh có cho mình những bom tấn góp phần tạo nên tiếng vang trên toàn thế giới như loạt phim: Diệp Vấn 1-2-3, Hoàng Phi Hồng, Sát Phá Lang, Họa Bì… trong đó, hình tượng “Nhất đại tông sư” Diệp Vấn Của Chân Tử Đan là kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh. Hình tượng này cũng gắn liền với nam diễn viên ngoài đời khi anh luôn thể hiện là mình “trượng phu”, mẫu đàn ông lý tưởng ngoài đời.