Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cháy cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tại Huế trong ngày mưa lũ

Đến sáng 11/10, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy cơ sở kinh doanh thiết bị điện tại trung tâm TP Huế.

Cửa hàng xảy ra hoả hoạn nằm trên mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế

Cửa hàng xảy ra hoả hoạn nằm trên mặt tiền đường An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế

Vụ cháy nói trên xảy ra vào lúc khoảng 3h sáng 11/10, tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện (số 13 đường An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát ở khu vực tầng 2 rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ cơ sở kinh doanh thiết bị điện. 

Cửa hàng này có 2 tầng và 1 tầng áp mái, diện tích mỗi tầng khoảng 60m2. Do cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nên ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội. Cửa hàng nằm trên mặt tiền đường An Dương Vương, khu vực đông dân cư, nguy cơ ngọn lửa đe doạ các nhà dân liền kề.

Empty
Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận hiện trường, bơm nước dập tắt đám cháy

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận hiện trường, bơm nước dập tắt đám cháy

Ngay khi nhận thông tin về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huy động 5 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ và phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường. Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp có mặt tai hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khống chế, dập tắt đám cháy, không để thiệt hại về người.

Đến 5h cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong cửa hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, trong quá trình phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhặt được 4 miếng vàng và 1 xâu nhẫn vàng, sau đó đã trả lại cho chủ nhà.   

Trả lại tài sản cho chủ cửa hàng

Trả lại tài sản cho chủ cửa hàng

Hiện, các đơn vị chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn tại cửa hàng nói trên.

Hiện trường vụ cháy được phong toả để điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại

Hiện trường vụ cháy được phong toả để điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại

Điều đang nói, vụ hoả hoạn xảy ra trong thời gian trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa điểm bị ngập lụt. Vụ việc là lời cảnh báo cho người dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, kể cả trong mùa mưa, bão.