Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cháy khách sạn ở TP.HCM khiến 1 người tử vong

Đến 9 giờ sáng ngày 25/9, Công an quận 10 (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phong toả hiện trường vụ cháy khách sạn trên đường Cách Mạng Tháng 8 để điều tra vụ việc làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo TTXVN, khoảng 5 giờ 20 phút ngày 25/9, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội tại tầng 5 của khách sạn Nhật Minh trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10 nên hô hoán dập lửa. Lực lượng tại chỗ dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Ít phút sau, đám chạy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy khách sạn ở TP.HCM khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng chữa cháy ở hiện trường - theo Dân Việt.

Đến gần 9h ngày 25/9, Công an quận 10, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy khách sạn trên địa bàn khiến hai người thương vong.

Vụ cháy khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu, nhiều tài sản bên trong khách sạn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.