Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cháy rừng đe dọa giải Australia Mở rộng

(Dân sinh) - Ban tổ chức giải Grand Slam đầu tiên trong năm - Australia Mở rộng - có thể hoãn, hủy một số trận đấu vì hệ lụy từ thảm họa cháy rừng.

"Đánh giá tác động của khói bụi cũng giống cách chúng ta đã làm đối với điều kiện thời tiết nắng nóng và mưa. Sức khỏe của các tay vợt, nhân viên và khán giả hâm mộ phải được ưu tiên hàng đầu", Giám đốc Australia Mở rộng Craig Tiley nói hôm 6/1.

Thảm họa cháy rừng ở Australia khiến hàng triệu héc-ta rừng bị thiêu rụi từ tháng 9/2019, và đã có hơn 20 dân thường thiệt mạng. Trong ít ngày gần đây, chất lượng không khí tại Melbourne - nơi đăng cai Australia Mở rộng 2020 từ ngày 20/1 - đã chạm ngưỡng "nguy cơ không an toàn" do ảnh hưởng từ cháy rừng.

Kết quả đo của Cục khí tượng Victoria cho thấy, tầm nhìn ở Melbourne đang nhỏ hơn 1 km tại nhiều khu vực trong thành phố và cả ở ngoại ô. Chất lượng không khí đo được đã ở mức 213 vào hôm thứ Hai đầu tuần này. Theo quy chuẩn, chỉ số trên 200 là ở ngưỡng "nguy cơ không an toàn".

Các trận đấu vòng loại Australia Mở rộng 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 14/1 tới, còn vòng đấu chính khởi tranh từ ngày 20/1.

Cháy rừng đe dọa Australia Mở rộng - Ảnh 2.

Novak Djokovic vô địch Australia Mở rộng 2019.

"Chúng tôi sẽ cùng các chuyên gia thực hiện phân tích tất cả dữ liệu theo thời gian thực. Giám sát chặt chẽ chất lượng không khí tại các địa điểm tổ chức giải đấu, cùng hợp tác với các nhân viên y tế địa phương để có thể đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời về việc có nên tiếp tục hay dừng trận đấu bất cứ lúc nào", Giám đốc Tiley bổ sung.

Australia đang đăng cai ATP Cup 2020 - giải đấu lần đầu được tổ chức, tại ba thành phố lớn Sydney, Brisbane và Perth. Chưa có trận đấu nào của giải này bị hoãn do ảnh hưởng của khói bụi cháy rừng. Tuy nhiên, tại Canberra, một số trận bóng đá và bóng chày đã bị hủy và chuyển đến Bendigo cách đó 450 km.

Nick Kyrgios, Novak Djokovic và Ashleigh Barty là ba trong số những tay vợt đã cam kết hỗ trợ tài chính, tích cực vận động quyên góp cho quỹ cứu trợ nạn nhân bị ảnh hưởng của những vụ cháy rừng Australia.

BTC giải Australia Mở rộng cũng công bố kế hoạch quyên góp tiền ủng hộ. Kế hoạch này có một nhóm tay vợt hàng đầu thế giới tham dự, và dự kiến sẽ có một sự kiện âm nhạc gây quỹ.

"Sự mất mát về con người, động vật hoang dã, nhà cửa và tài sản đòi hỏi tất cả chúng ta phải cùng chung tay giúp đỡ. Mục đích của chúng tôi là đóng góp một phần để có thể giảm bớt thiệt hại", ông Tiley nói thêm.