Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chelsea lên phương án bán đi cặp trung vệ hay nhất

(Dân sinh) - HLV Frank Lampard đang lên kế hoạch bán đi bộ đôi tiền vệ hay nhất của mình ở CLB Chelsea là N'Golo Kante và Jorginho để có ngân quỹ chiêu mộ Timo Werner và Kai Havertz.

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, với chính sách chuyển nhượng "mua một, bán một" của Chelsea mùa hè này có thể dẫn đến việc bộ đôi tiền vệ hay nhất là N'Golo Kante và Jorginho bị bán đi.

Chelsea lên phương án bán đi cặp trung vệ hay nhất - Ảnh 1.

Kante đang được chào mời từ PSG

Chelsea đã từng vung tiền đưa tiền vệ Hakim Ziyech từ Ajax Amsterdam, và sắp bỏ thêm 53 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng chân sút Timo Werner và RB Leipzig ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Tờ The Sun cho biết, các giao dịch mua vào sẽ đi đôi với việc bán ra, đồng nghĩa bộ đôi tiền vệ Kante và Jorginho đứng trước nguy cơ bị đẩy khỏi đội hình Chelsea. HLV Frank Lampard đang đặt nhiều quyết tâm củng cố đội hình, bởi chiến lược gia người Anh tin rằng Chelsea đánh mất vị thế của mình do lệnh cấm chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Dự kiến khoảng 90 triệu bảng sẽ được cấp cho HLV Lampard để nhắm đến những mục tiêu mà ông đặt ra, nhất là khi trung tâm hàng tiền vệ đang dư thừa nhiều ngôi sao.

Sự xuất hiện của ngôi sao Billy Gilmour, cùng với sự trở lại hoàn toàn khỏe mạnh của Ruben Loftus-Cheek, có thể cho phép HLV Lampard thực hiện việc thanh lý bớt những cầu thủ mà ông không còn thấy quan trọng.

Chelsea lên phương án bán đi cặp trung vệ hay nhất - Ảnh 2.

Jorginho đang đứng trước cơ hội lần thứ 3 vtái hợp ới HLV Maurizio Sarri ở Juventus

Kante đang nhận được sự quan tâm của PSG, trong khi HLV Maurizio Sarri của Juventus cũng rất mong tái hợp với Jorginho lần thứ ba.

Ngoài Timo Werner ở RB Leipzig, Chelsea còn nhắm đến một ngôi sao khác ở Bayer Leverkusen là Kai Havertz. Đội chủ sân Stamford Bridge rất muốn chiêu mộ một tiền đạo chạy cánh trẻ tuổi để thay thế Willian và Pedro - những người được cho là sẽ rời CLB vào cuối mùa giải.

Điều đó đồng nghĩa Kai Havertz là lựa chọn phù hợp nhất với Chelsea, mặc dù một loạt các CLB châu Âu khác cũng quan tâm đến chân sút người Đức mặc dù số tiền để có chữ ký của cầu thủ này lên đên 75 triệu bảng.