Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong bất thường, nghi ngộ độc rượu

(Dân sinh) - Sau khi dùng bữa ăn trưa, Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) cùng 3 người khác đã phải nhập viện cấp cứu, 2 trong số 4 người đã tử vong.

Chiều 20/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đầu giờ chiều cùng ngày, bệnh viện có tiếp nhận 4 trường hợp (3 nam, 1 nữ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch liên quan tới ngộ độc, tuy nhiên có 2 người đã tử vong sau đó do bị ngộ độc quá nặng.

Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong bất thường, nghi ngộ độc rượu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa ngôi nhà số 50, đường Quang Trung để làm rõ nguyên nhân sự việc

"Khoảng 13h10 phút, bệnh viện tiếp nhận 1 nam giới, đến khoảng 13h30 phút bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm 3 người (2 nam, 1 nữ). Tuy nhiên, có 2 người đã tử vong sau đó, 2 người đang được theo dõi, điều trị"- vị lãnh đạo này cho biết.

Theo thông tin từ một vị lãnh đạo bệnh viện cho biết, hiện chưa rõ nguyên nhân những người này bị ngộ độc. Tuy nhiên, bệnh viện đang theo dõi liên quan tới ngộ độc đồ uống (nghi là rượu), vì những người này nhập viện đều có uống rượu.

Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa tử vong bất thường, nghi ngộ độc rượu - Ảnh 2.

Báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Đáng chú ý, trong số 2 người tử vong bất thường có ông Đặng Phạm Viên (SN 1966), hiện đang là Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa gửi Bộ Tư pháp: Cụ thể, vào lúc 7h10 ngày 20/4, ông Đặng Phạm Viên có mặt tại cơ quan và làm việc bình thường. Đến 9h30, ông Viên gọi điện cho ông Lê Quang Bốn (lái xe) chuẩn bị xe ô tô để đi công tác tại Bỉm Sơn, khoảng 10h ông Viên ra khỏi cơ quan.

Khoảng 12h10, ông Viên về đến TP Thanh Hoá, không về lại cơ quan mà đi ăn trưa.

Khoảng 13h cùng ngày, có người gọi cho ông Nguyễn Văn Xuân (bảo vệ) thông báo ông Viên đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Thanh Hà, nhờ báo ngay cho người nhà. Sau đó, do bệnh tình nguy kịch, ông Đặng Phạm Viên được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và mất tại đây.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa ngôi nhà số 50, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo để làm rõ nguyên nhân sự việc.