Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chi đoàn thanh niên Báo Lao động và Xã hội đạt nhiều thành tích trong công tác đoàn

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Báo Lao động và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Dự Đại hội có Lãnh đạo báo, Đảng ủy, Công đoàn và đại diện Đoàn TN CS HCM Bộ LĐ-TB&XH.

Đại hội Đoàn là sự kiện chính trị quan trọng thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của Đoàn và của tuổi trẻ Chi đoàn Báo Lao động và Xã hội. Báo cáo tại đại hội, Chi đoàn đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nội dung các chương trình hoạt động của Chi đoàn Báo Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2022. Bên cạnh đó Chi đoàn xác định, yêu cầu nhiệm vụ mới, qua đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới. Đồng thời tạo phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên.

fed65f503619f547ac08

Lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn Báo và đại diện Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Chi đoàn Báo nhiệm kỳ 2022-2024.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Báo Lao động và Xã hội và Đoàn Bộ cấp trên, Chi đoàn Báo Lao động và Xã hội đã khắc phục những khó khăn; phát huy vai trò, thế mạnh của tổ chức, khẳng định mình trong các mặt công tác…

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Chi đoàn Báo Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2022 cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Báo, phong trào thanh niên tình nguyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung và phương thức triển khai được đổi mới. Chi đoàn tập trung triển khai phong trào theo 02 hướng cụ thể, một mặt tiếp tục phát triển hoạt động thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng, mặt khác triển khai tình nguyện tại chỗ, thực hiện các phần việc cụ thể, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các hoạt động, phong trào đã thu hút hược sự tham gia nhiệt tình, nghiêm túc của nhiều đoàn viên thanh niên, nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Là một đơn vị chuyên môn đặc thù, các đoàn viên Chi đoàn Báo đã xung kích trong nhiệm vụ chuyên môn được giao, không quản ngại khó khăn, xa xôi vất vả luôn sẵn sàng đi khắp mọi miền đất nước để tìm tòi đề tài, có những bài viết hay về các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và đời sống người dân để đăng trên báo Lao động và Xã hội, báo điện tử Dân Sinh.

Nổi bật trong các hoạt động xã hội thiện nguyện của Chi Đoàn Báo là trong năm 2021 chi đoàn đã tổ chức 02 chương trình thăm và tặng quà. Một là chương trình thăm và tặng 62 suất quà trị giá 62 triệu đồng cho trẻ em nghèo hiếu học là con em đồng bào các dân tộc thiểu miền núi, gia đình người có công với cách mạng tại xã Vần Chải và xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (tháng 1/2021). Hai là thăm, tặng 50 suất quà trị giá gần 50 triệu đồng cho công nhân các khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Bên cạnh đó, các đoàn viên tham gia tích cực chương trình hiến máu nhân đạo do Đoàn khối cơ quan tổ chức tại Viện Huyết học truyền máu Quốc gia, và các chương trình ủng hộ quần áo, vật phẩm cho đồng bào lũ lụt miền Trung của Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH.

287163336_167612105750802_1469793110961979149_n

Phát biểu tại đại hội, Nhà báo Nguyễn Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng bộ Báo, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động và Xã hội đánh giá cao vai trò xung kích của Đoàn thanh niên báo. Đồng thời biểu dương những chương trình thiện nguyện do Chi đoàn báo thực hiện tốt trong nhiệm kỳ vừa qua.

“Trong nhiệm kỳ mới, BCH chi đoàn Báo cần phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích, năng động sáng tạo, hoạt động tốt không chỉ trong hoạt động của cơ quan mà hưởng ứng tham gia tốt các phong trào của ngành LĐ-TB&XH”, Phó tổng biên tập Nguyễn Thu Hằng nhấn mạnh.

287775432_167611915750821_755608299819326836_n

Chia sẻ về những kết quả hoạt động phong trào đoàn thời gian quan, ông Nguyễn Tiến Luyến, Chủ tịch Công đoàn Báo Lao động và Xã hội đánh giá rất cao việc Chi đoàn tổ chức tốt 2 chương trình thăm và tặng quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang và tặng quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vừa qua.

Tại đại hội đồng chí Phạm Nguyệt Minh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, ghi nhận những kết quả hoạt động phong trào Chi đoàn báo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác tổ chức, hoạt động, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn để các cán bộ đoàn phát huy vai trò tiên phong, xung kích, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

286974344_167612235750789_5765680538062924959_n

Tại Đại hội Đoàn TN Bộ LĐ-TB&XH đã trao giấy chứng nhận trưởng thành đoàn cho các đồng chí đoàn viên thanh niên nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong không khí vui tươi, trang nghiêm, với tinh thần làm việc khẩn trương trách nhiệm, đúng quy định, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư chi đoàn Báo nhiệm kỳ 2020-2022, tiếp tục đảm nhiệm trong trách Bí thư chi Đoàn báo khóa mới nhiệm kỳ 2022-2024.

Empty

Với vai trò Bí thư chi đoàn khóa mới, Đồng Chí Nguyễn Quang Dương xin hứa sẽ nỗ lực hết sức để đưa các hoạt động của đoàn thanh niên báo xứng đáng là lực lượng xung kích, năng động sáng tạo trong mội hoạt động.