Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chia sẻ khó khăn với người nghèo thời COVID-19

Trong thời điểm mọi người dân, nhất là các hộ nghèo đang phải cân đối mọi thứ để đảm bảo cuộc sống thường nhật, thì sự chung tay hỗ trợ của các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm đã và đang giúp người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

Chia sẻ khó khăn với người nghèo thời COVID-19 - Ảnh 1.

Các phần quà chia sẻ khó khăn được lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên - Huế trao tận tay người có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 18/4, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến tận nơi và tổ chức trao các phần quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Thượng Long (H. Nam Đông, Thừa Thiên – Huế).

Theo đó, đã có 158 phần quà được trao cho các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật tại xã Thượng Long, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu là gạo, mì tôm, dầu ăn và khẩu trang để người dân vượt qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Bà Phan Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Phan Xuân Sang – Phó Văn phòng giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng lãnh đạo xã Thượng Long đã trao các phần quà hết sức ý nghĩa này đến tận tay người dân.

Được biết, việc hỗ trợ này cũng nằm trong kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về phân công các Sở, ban ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% tại 2 huyện Nam Đông và A Lưới; trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trường cao đẳng nghề 23 Bộ Quốc phòng được phân công giúp đỡ xã này từ năm 2017.

Chia sẻ khó khăn với người nghèo thời COVID-19 - Ảnh 2.

Chia sẻ khó khăn với người nghèo thời COVID-19 - Ảnh 3.

Chia sẻ khó khăn với người nghèo thời COVID-19 - Ảnh 4.

Chung tay giúp người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua thời điểm dịch bệnh