Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chìm tàu chở hàng trọng tải 3.500 tấn tại vùng biển Thừa Thiên – Huế

Ngày 29/8, tàu Thái Thụy 88 có trọng tải 3.500 tấn thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển 18, hành trình chở than từ Bắc vào Nam khi đến vùng biển Thừa Thiên – Huế thì bị hỏng máy và chìm lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Tàu tìm kiếm cứu nạn được điều ra biển tìm kiếm các thuyền viên của tàu Thái Thụy 8 gặp nạn. Ảnh minh họa

Tàu tìm kiếm cứu nạn được điều ra biển tìm kiếm các thuyền viên của tàu Thái Thụy 8 gặp nạn. Ảnh minh họa

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, trước khi gặp nạn, trên tàu Thái Thụy 8 có 10 thuyền viên.

Hành trình chở than từ Bắc vào Nam, khi đến tọa độ 16057’ Vĩ Bắc,108007’ Kinh Đông, thuộc vùng biển Thừa Thiên – Huế, lúc 13giờ ngày 29/8/2019 tàu bị hỏng máy và chìm lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Trước khi tàu chìm, các thuyền viên tàu đã rời tàu lên phao bè và liên lạc với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (tại Đà Nẵng) để cứu nạn. Đến sáng ngày 30/8/2019, Trung tâm đã điều 2 tàu SAR ra ứng cứu. Bước đầu tàu đã liên lạc được với các thuyền viên và đang tổ chức tìm kiếm cứu nạn

Mặt khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo các đồn biên phòng kêu gọi các tàu lân cận tham gia hỗ trợ khi có yêu cầu; đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; Cảng vụ Hàng Hải tỉnh Thừa Thiên – Huế và Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tổ chức công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 16 giờ 40 phút chiều 30/8, trả lời báo chí, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin, theo báo cáo của Cảng vụ và Đài duyên hải, Thừa Thiên Huế, tàu Đức Nam đã cứu vớt an toàn được 10 thuyền viên tàu Thái Thụy 88.


*Tại Quảng Trị, Sáng 30/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Kiểm ngư Vùng III Hải quân lai dắt tàu cá cùng 14 thuyền viên bị nạn trên biển vào đất liền an toàn.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 29/8, tàu cá QB91124TS do ông Nguyễn Quang Thoại (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) làm thuyền trưởng đang đánh bắt ở cửa Vịnh Bắc Bộ (cách đảo Cồn Cỏ khoảng 60 hải lý) trong lúc vào bờ tránh trú bão số 4 thì bị hỏng máy, trôi tự do trên biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tàu Kiểm ngư 365 đang tham gia cứu nạn, cứu hộ cách khu vực tàu cá gặp nạn 110 hải lý đã đến ứng cứu. Đến khoảng 2 giờ ngày 30/8, tàu Kiểm ngư 365 tiếp cận được tàu cá trên và tiến hành lai dắt vào bờ.