Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chính sách hỗ trợ, chăm sóc tâm lý, sức khỏe tâm thần cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 20/8, Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Hội Bảo trợ trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến về chính sách hỗ trợ, chăm sóc tâm lý, sức khỏe tâm thần cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Tham dự có lãnh đạo Cục Trẻ em, Lãnh đạo Hội bảo trợ trẻ em TP Hồ Chí Minh, đại diện Sở LĐTBXH TP Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội, tổ chức cứu trợ trẻ em và hơn 30 đại biểu là cán bộ làm công tác trẻ em một số quận, huyện đang là điểm nóng về dịch covid của thành phố Hồ Chí Minh.

Trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Theo thống kê chưa đầy đủ, TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng gần 2.000 trẻ em bị nhiễm Covid-19 đang được điều trị, điều đáng lo ngoại là số lượng trẻ em F1, trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì  Covid-19 có xu hướng gia tăng.

TP Hồ Chí minh đã triển khai các biện pháp  phòng chống Covid-19 cho trẻ em, ưu tiên điều trị cho trẻ em F0, hỗ trợ kịp thời về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhu yếu phẩm cho trẻ em  tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly. Tại Hội thảo, lãnh đạo Cục Trẻ em đã chia sẻ các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ tâm lý, bảo đảm an toàn cho trẻ em đang điều trị, cách ly tập trung và cách ly tại gia đình.

Theo đại diện Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh, một trong những thách thức đang đặt ra hiện nay là số lượng trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì Covid-19, không còn người thân thích đang gia tăng.  Vì vậy, việc tìm kiếm các hình thức chăm sóc thay thế như cá nhân, gia đình, cơ sở bảo trợ nhận chăm sóc sau khi các cháu thực hiện cách li, xét nghiệm là cần thiết. TP Hồ Chí Minh đang rất cần có thêm những  cơ sở tiếp nhận điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trẻ em mồ côi do cha mẹ mất vì đại dịch Covid-19.