Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chính thức lùi kế hoạch tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN năm 2020 sang tháng 4/2021

(Dân sinh) - Theo thông báo mới nhất từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp và khó lường trên phạm vi toàn cầu, để các quốc gia thành viên ASEAN tập trung vào công tác phòng chống dịch Covid-19, Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN năm 2020 do Singapore đăng cai sẽ được lùi thời gian tổ chức sang tháng 4/2021.

Chính thức lùi kế hoạch tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN năm 2020 sang tháng 4 năm 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong bức thư gửi Đại biểu chính thức (OD) các nước thành viên khối về tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN, ngày 13/5/2020, ông Bruce POH Geok Huat, Đại biểu chính thức về tổ chức kỳ thi của nước chủ nhà đăng cai kỳ thi, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN Singapore 2020, Phó chủ tịch điều hành Hội đồng thi kỹ năng nghề Singapore (WorldSkills Singapore Council) đã đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của các nước thành viên trong thời điểm khó khăn nhất do dịch Covid-19 gây ra, chấp thuận đề xuất lùi thời gian tổ chức kỳ thi sang năm 2021 của nước chủ nhà đăng cai kỳ thi Singapore. Bức thư viết: "Trên cơ sở nhận được sự đồng thuận của đa số các thành viên khối, Singapore sẽ lùi lịch và dự kiến tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN từ 6-11/4/2021"

Trước đó, ngày 20/4/2020, ông Bruce POH Geok Huat với tư cách là Chủ tịch Ủy ban tổ chức kỳ thi, Đại biểu chính thức của Singapore tại kỳ thi, đại điện cho nước chủ nhà đăng cai đã có thư gửi các ủy viên ban tổ chức kỳ thi là đại diện chính thức (OD) các nước thành viên dự thi đề nghị hoãn tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN dự kiến ban đầu từ ngày 21-31/7/2020 và được lùi đến 6-11/4/2020 do dịch Covid-19. 

Bức thư đã nêu: "Đại dịch toàn cầu Covid-19 đã làm gián đoạn và ảnh hưởng đến nhiều hoạt động, công việc, cuộc sống hàng ngày và tình trạng này khó có thể cải thiện trong một vài tháng". Bởi vậy, "sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hội đồng thi Kỹ năng nghề Singapore quyết định đề xuất lùi kỳ thi này đã dự kiến trước đó tổ chức vào năm 2020 sẽ được lùi sang năm 2021 để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các đại biểu và thí sinh". 

Ông Poh cũng đưa ra đề xuất "giữ nguyên tên kỳ thi như cũ là Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN Singapore 2020 (Worldskills ASEAN Singapore 2020) tương tự như sự kiện Tokyo 2020 Olympics và kỳ thi Kỹ năng nghề Châu Âu 2020 (Euroskills 2020 competition) đã được thông qua lùi đến 2021 nhưng vẫn giữ nguyên tên ban đầu" và thay mặt đại diện Singapore "cam kết tổ chức đăng cai thành công kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN Singapore 2020 và mong đợi các nước thành viên tiếp tục ủng hộ nước chủ nhà".