Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chợ phiên văn hóa miền núi Quảng Ngãi

(Dân sinh) - Trong 2 ngày (18 -19.7), tại Khu dịch vụ Trải nghiệm Văn hóa Thành Cổ Quảng Ngãi (nằm trong khuôn viên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh ) đã diễn ra Chợ phiên văn hóa miền núi Quảng Ngãi Lần II năm 2020.

Việc tổ chức những hoạt động văn hóa cộng đồng như Chợ phiên tại Thành Cổ sẽ giúp người dân có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu về kho tàng văn hóa truyền thống phong phú của dân tộc Hrê, đánh thức thế hệ trẻ không quay lưng mà coi đây chính là báu vật thiêng liêng để phát huy và gìn giữ.

Với quy mô 32  gian hàng gồm các nội dung kinh doanh ẩm thực, sản vật địa phương, đồ chế tác – thủ công mỹ nghệ, làm gốm Sa Huỳnh, in tranh Đông Hồ cùng nhiều mặt hàng khác, Chợ phiên lần II đã thu hút đông đảo du khách tham quan trong và ngoài tỉnh.

Chợ phiên văn hóa miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Chợ phiên văn hóa miền núi Quảng Ngãi thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm

Các gian hàng được chia thành các nội dung hoạt động như: Nhóm gian hàng văn hóa: giới thiệu và trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm Làng Teng, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; trải nghiệm làm gốm Sa Huỳnh; trải nghiệm in tô tranh Đông Hồ từ mộc bản…

Nhóm đặc sản địa phương: các gian hàng nông sản Sơn Hà, nông sản Ba Tơ như sả rừng, gà đen, gà kiến, rau dớn, ớt xiêm, rượu sim,.. đặc sản Quảng Ngãi: cá bống sông Trà, bò khô, kẹo gương,..

Các gian hàng ẩm thực: Happy Cup - thương hiệu cà phê của người Quảng Ngãi, gà nướng Tây Bắc, thịt xiên nướng, bánh bột lọc, nước giải khát, nấm mối đen Phú Quốc...

Bà Đoàn Vũ Ánh Dương, GĐ công ty Đoàn Ánh Dương cho rằng, “Bảo tồn văn hóa là một công việc khó khăn nhưng hoàn toàn có thể làm được khi chúng ta cùng chung tay. Chợ phiên Văn hóa miền núi được đón tiếp sự tham gia của những nghệ nhân, hợp tác xã nông sản, những đơn vị du lịch - lữ hành. Có thể thấy, bằng chuyên môn riêng của mình, mỗi chúng ta đều đang tham gia tích cực vào quá trình bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đáng trân trọng ấy.

Chợ phiên văn hóa miền núi Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Những sản vật đặc trưng của miền núi Quảng Ngãi

Ngoài những hoạt động: Tìm hiểu, giao lưu và trực tiếp trải nghiệm dệt thổ cẩm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, Chợ phiên lần II tái hiện đậm nét hơn bao giờ hết một không gian ngập tràn bản sắc văn hóa dân tộc Hrê thông qua chuỗi hoạt động: Đêm nhạc “Vọng tiếng núi rừng” - trình diễn âm nhạc, cồng chiêng, múa hát đặc trưng của người Hrê; Hội thi trò chơi dân gian giữa hai Huyện đoàn Ba Tơ và Sơn Hà vì mục đích quyên góp từ thiện cho hoàn cảnh khó khăn ngay tại địa phương mình; Thưởng thức ẩm thực miền núi và các sản vật đến từ nhiều địa phương khác.