Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ động đề xuất và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

(Dân sinh) - Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện chương trình Hỗ trợ giảm nghèo bền vững, với trách nhiệm của một định chế tài chính lớn, trong giai đoạn 2016-2020, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã chủ động đề xuất và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, BIDV cũng tích cực dành nhiều nguồn lực, tâm sức để triển khai thực hiện các chương trình An sinh xã hội Vì cộng đồng. Hoạt động ASXH tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Giáo dục, y tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, cứu trợ thiên tai, quà Tết cho người nghèo, xây dựng cầu đường, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Chủ động đề xuất và thực hiện các  hoạt động an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

BIDV trao tặng nhà đại đoàn kết cho cụ Phí Thị Gắn tại huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Công tác ASXH của BIDV đã góp phần đem lại hiệu quả đáng kể đối với các chủ trương giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, nhà ở cho người nghèo... góp phần cải thiện, nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất về giáo dục, y tế, đem lại hàng ngàn mái ấm cho người nghèo giúp họ an cư lạc nghiệp để yên tâm sản xuất. Tổng giá trị thực hiện các hoạt động ASXH do BIDV thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 là gần 1.200 tỷ đồng...  

Lĩnh vực tài trợ tập trung vào: Giáo dục, y tế, xoá nhà tạm cho người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng, cầu và đường dân sinh phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là chương trình tặng Quà Tết đồng bào nghèo BIDV đã thực hiện liên tục từ năm 2009 đến nay. Địa bàn chủ yếu là vùng sâu, vùng xa, có điều kiện sống thấp, tập trung nhiều dân nghèo, tiếp tục hỗ trợ các địa phương có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và các địa phương thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, BIDV vẫn tiếp tục hỗ trợ tích cực cho các địa phương đã được BIDV đỡ đầu giai đoạn 2009 – 2015: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Bình Định... với nhiều hạng mục công trình khác nhau thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà ở cho người nghèo... với kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Xây dựng và tài trợ trang thiết bị cho các trung tâm y tế từ tuyến xã trở lên; khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trẻ em, phụ nữ nghèo. Xây dựng các trường học từ cấp mầm non đến PTTH, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên. Xây dựng một số công trình cầu dân sinh, thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng nhà đoàn kết, mái ấm biên cương…

Tặng quà Tết cho người nghèo là hoạt động ý nghĩa thường niên được BIDV thực hiện từ nhiều năm qua trên quy mô toàn quốc. Từ 2009 đến nay, BIDV đã dành tặng tổng số hơn 1 triệu suất quà, tổng giá trị gần 230 tỷ đồng cho đồng bào nghèo tại các tỉnh thành trong cả nước.

Theo số liệu thống kê, BIDV đã hỗ trợ xây dựng được gần 500 công trình trường học/phòng học/nhà lớp học tại các địa phương; tặng hàng ngàn suất học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi tại các trường học trong cả nước; hỗ trợ mua sắm trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục. Tổng giá trị thực hiện là khoảng 445 tỷ đồng. Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng/nâng cấp hơn 20 bệnh viện/trạm y tế cấp trung ương và địa phương, tặng 75 xe cứu thương/khám chữa bệnh lưu động/chuyên dụng cho các bênh viện phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các địa phương. Tổng giá trị thực hiện là hơn 236 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng gần 2.300 ngôi nhà cho người nghèo, góp phần quan trọng công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo tại các vùng khó khăn. Tổng giá trị thực hiện gần 137 tỷ đồng. Tặng quà Tết cho đồng bào nghèo: Các chương trình từ thiện xã hội tặng quà tết cho người nghèo đã được BIDV triển khai thường niên từ nhiều năm qua. Cùng với đó, BIDV tài trợ xây dựng gần 20 công trình cầu đường giao thông; hỗ trợ xây dựng, tu sửa một số công trình đền ơn đáp nghĩa, nhận phụng dưỡng 66 bà mẹ Việt Nam anh hùng; tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai do mưa bão, lũ lụt tại một số tỉnh Tây Bắc, miền Trung…

Song song với việc hỗ trợ tài chính trực tiếp các huyện nghèo, cận nghèo, BIDV là ngân hàng tích cực tham gia hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu vực, địa phương còn nhiều khó khăn như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, duyên hải Nam Trung bộ… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua kêu gọi các nguồn vốn đầu tư, đánh thức các nguồn lực, tiềm năng kinh tế của địa phương, đem lại phương kế giảm nghèo bền vững cho người dân. 

Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ chi phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội hỗ trợ giảm nghèo, BIDV đã có sáng tạo trong việc vận động khách hàng, công chúng chung tay thực hiện hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ các đối tượng yếu thế; kết hợp tuyên truyền, xây dựng thói quen rèn luyện nâng cao sức khỏe trong cộng đồng, đặc biệt là chương trình: "Tết ấm cho người nghèo", "Nước ngọt cho cuộc sống Xanh", "Mỗi giao dịch – Một tấm lòng"…