Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại

(Dân sinh) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, rét đậm, rét hại để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bắc Bộ và Thanh Hóa chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại.

Bắc Bộ và Thanh Hóa chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ chiều và đêm 28/12, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ C.

Cảnh báo từ đêm 27-29/12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có  dông. Từ đêm 28-30/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông; từ chiều và đêm 28-30/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Bên cạnh đó, ngày và đêm 27/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4,5m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Triển khai ứng phó với thiên tai, đã có 5 tỉnh gồm: Sơn La, Yên Bái, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam có văn bản đôn đốc triển khai thực hiện công văn số 642/VPTT ngày 26/12/2022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai. Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, rét đậm, rét hại để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tổ chức trực ban, thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai; báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.