Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chữ duyên của “Vua lốp phế liệu” với những bộ sưu tập độc đáo để đời

(Dân sinh) - Ông được mọi người hay gọi bằng cái tên rất hài hước là “ vua lốp xe”, vì ông luôn dành một thứ tình cảm rất đặc biệt đối với những chiếc lốp xe đã bị bỏ đi. Và những chiếc lốp xe ấy cũng từng giúp ông mưu sinh rồi năm tháng trôi qua từ đôi tay khéo léo và bộ óc sáng tạo tuyệt vời, ông đã mày mò và cho ra đời những kiệt tác để đời.

Tự nhận là người " không giống ai"

Ông là Nguyễn Văn Phúng (sinh ngày 03/08/1962), là người gốc Huế. Khi trưởng thành, ông vào Nha Trang sinh sống và làm nhiều nghề để mưu sinh. Năm 20 tuổi, một lần trên đường đi làm thuê về, ông Phúng tình cờ gặp một nhóm người từ miền Nam đi thu mua lốp xe cũ để tái chế. Biết ở Khánh Hòa có những điểm tập kết lốp cũ nên ông đã chớp thời cơ, thu mua rồi về bán lại kiếm lời. Thấy công việc thuận lợi, ông Phúng quyết định chuyển luôn qua nghề mua bán lốp phế liệu. Rồi từ đó người ta đặt cho ông cái biệt danh là "Phúng lốp".

Hơn 10 năm sống với nghề, ông có tình cảm đặc biệt với những chiếc lốp xe ấy, xem chiếc lốp như người bạn của mình. Rồi sau đó, ông chuyển qua làm xây dựng, thiết kế mỹ thuật. Thời gian rảnh là ông đi "săn" lốp xe để dành ở nhà. Nhiều lần đi Lào, Campuchia, thấy những lốp xe hiếm gặp và lạ mắt tôi cũng mua về. Không tính được đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho "cái thứ bỏ đi" này. Lốp xe ám ảnh mình luôn cả trong suy nghĩ, cả lúc ngủ. Thấy cái lốp nào "hay hay" là mắt mình sáng ra, mừng húm", ông Phúng chia sẻ.

Chữ duyên của “Vua lốp phế liệu” với những bộ sưu tập độc đáo để đời
 - Ảnh 1.

Kỷ lục gia Nguyễn Văn Phúng đang chế tác sản phẩm từ lốp xe

Cách đây hơn 30 năm, ông đã từng nhìn thấy và biết đến những đống lốp xe phế liệu chất cao như núi ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam nói riêng và nhiều nước trên thế giới nói chung. Hàng ngàn tấn lốp xe phế thải này không ai cần đến, để mắt tới… do đó, gây ô nhiễm môi trường. làm cản trở giao thông và những vấn đề khác. Cho nên. Phúng đã nãy sinh ra ý tưởng: "Phải biến những đống lốp xe phế thải này thành những vật dụng có giá trị trong đời sống cộng đồng". Ông Phúng chia sẻ.

Lúc trước gia đình tôi sống ở trung tâm TP.Nha Trang, nhưng với tính cách phóng khoáng, thích cái mới lạ, và mình chỉ thích những thứ "không giống ai". Gia đình tôi mới chuyển về ở thôn Phước Thượng (xã Phước Đồng), ở đây đất rộng tôi tha hồ thực hiện đam mê của mình. Ông Phúng cười nói.

Chữ duyên của “Vua lốp phế liệu” với những bộ sưu tập độc đáo để đời
 - Ảnh 2.

Tòa lâu đài bằng lốp xe

Hơn 500 sản phẩm ra đời từ phế liệu bỏ đi

Đến nhà ông Phúng sẽ thấy lốp xe ở mọi ngõ ngách. Ngoài vườn, lốp được chất thành đống, xếp thành hàng rào, mới nhìn ngỡ như một bãi tập kết phế liệu. Khi nhìn vào trong nhà lại là một không gian khác. Lốp được tái chế thành nhiều sản phẩm độc đáo, quét sơn bóng láng.

Chữ duyên của “Vua lốp phế liệu” với những bộ sưu tập độc đáo để đời
 - Ảnh 3.

Kho phế liệu lốp xe tưởng như bỏ đi, qua bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo của người nghệ nhân được tái chế thành nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo

Từ kho phế liệu lốp xe tưởng như bỏ đi, qua bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo của người nghệ nhân được tái chế thành nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo với đầy đủ các kích thước từ nhỏ đến lớn như bộ nội thất gia đình gồm: Giường, ghế, bàn, tủ, loa phát. Bộ nghệ thuật trang trí: Đỉnh đồng, Độc lư, Hồ lô, Bộ ấm tách, Bộ thạch đăng lung (Đèn lồng), Bộ lồng đèn đại (sân vườn), Tháp Thời gian, Bàn thời gian, Ghế thời gian, Đồng hồ các loại và Tháp rác (chứa rác).  Bộ bách thảo : Bonsai cổ thụ, Bụi cây chuối hột, Cây hoa sứ (đại) cổ thụ, Cây thiên tuế, Cây huyết giác, Cây cọ, Chậu cây đại phú gia, Cây hoa đại hồng lộc, Hoa thủy trúc, Bonsai bám đá các loài, Hoa các loài… Bộ muôn thú: Bầy heo (lợn), Ngựa, Rùa biển, Cặp cò, Cá sấu, Rít biển… Bộ trang sức: Nịt, dây chuyền, Mũ, Giỏ xách, Giày dép…Bộ khát vọng hòa bình: Gồm các loại vũ khí thô sơ đến hiện đại như : Súng Thần công. Bộ giáp cổ: binh và mã, Giáo mác, Cung tên; Thủy lôi, Tên lửa Sam2, Tên lửa hành trình…

Kỷ lục gia Nguyễn Văn Phúng tự nhận là người " không giống ai"

Ông Phúng chia sẻ, để làm được các sản phẩm ưng ý, trước tiên nghệ nhân phải hiểu được đường nét và đặc tính của lốp phù hợp với sản phẩm dự định làm. Ông Phúng kể: "Để làm các tác phẩm như bộ ấm chén khổng lồ, hồ lô khổng lồ… thì phải lộn lốp vì bên trong láng đẹp hơn và vân lốp cũng tạo thành đường nét thú vị. Trước khi lộn phải bóc bớt phần cao su bên ngoài. Khi lốp đủ mỏng thì huy động đông người dùng xà beng, đòn bẩy, kẹp... để lộn. Lốp xe là cao su, có độ nhún nên khi lộn phải dùng cả thế và lực. Có những lốp lớn phải 15 - 20 người tập trung mới lộn được.

Chữ duyên của “Vua lốp phế liệu” với những bộ sưu tập độc đáo để đời
 - Ảnh 5.

Bộ sưu tập đồng hồ độc đáo

Công việc tái chế lốp xe thành các sản phẩm không hề đơn giản. Đa số các tác phẩm nghệ thuật đều phải qua nhiều công đoạn khó như: lộn lốp, thiết kế, quét sơn,…các sản phẩm được làm từ lốp xe được nhiều gia đình, khu du lịch và các doanh nghiệp rất ưa chuộng. Ông Phúng chia sẻ.

 Ông bắt tay thực hiện bộ sưu tập những sản phẩm tái chế từ lốp xe vào năm 2016 và đến nay đã có hơn 500 sản phẩm ra đời. Hiện nay, ông Phúng đang thực hiện bộ tác phẩm "Khát vọng hòa bình", gồm hàng loạt mô hình về vũ khí như: súng thần công, bom, mìn, tên lửa... phục vụ cho tham quan, triển lãm nghệ thuật. Qua đó muốn nói lên sự khốc liệt của chiến tranh, ca ngợi và trân trọng cuộc sống hòa bình.

Với sự đam mê những điều khác biệt, ông coi những chiếc lốp xe cũ như người bạn của mình, làm nên những sản phẩm độc đáo để thỏa đam mê. Và hơn thế, để gửi gắm những thông điệp về việc tận dụng những phế liệu, phế thải để tái sử dụng hoặc tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, bởi với ông đó là cách góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả nhất.

Chữ duyên của “Vua lốp phế liệu” với những bộ sưu tập độc đáo để đời
 - Ảnh 6.

các sản phẩm được làm từ lốp xe được nhiều gia đình, khu du lịch và các doanh nghiệp rất ưa chuộng

Nhân dịp Festival Biển Nha Trang 2019, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến Kỷ lục gia Nguyễn Văn Phúng cùng 9 Kỷ lục khác của các cá nhân - đơn vị của tỉnh Khánh Hòa trong dịp này. Đây là lần thứ 3, Kỷ lục gia Nguyễn Văn Phúng được vinh danh Kỷ lục Việt Nam.

 Trân trọng và đánh giá cao những ý nghĩa tích cực mà bộ sưu tập mang lại, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đề cử đến Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings để xác lập Kỷ lục Thế giới. Vào ngày 09/9/2019, tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 39, bộ sưu tập độc đáo và mới lạ này tiếp tục được vinh danh Kỷ lục Thế giới là "Bộ sưu tập sản phẩm (nhiều chủng loại) làm từ lốp xe phế liệu độc đáo, mới lạ có số lượng nhiều nhất thế giới".

Chữ duyên của “Vua lốp phế liệu” với những bộ sưu tập độc đáo để đời
 - Ảnh 7.