Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch COP26 đánh giá rất cao Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu

(Dân sinh) - Trong buổi làm việc với bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch COP26 - ông Alok Kumar Sharma đã đánh giá rất cao những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tiếp và làm việc Đoàn công tác của ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tiếp và làm việc Đoàn công tác của ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26

Sáng 14/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc Đoàn công tác của ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26.

Hai bên cùng nhau trao đổi các định hướng ưu tiên thực hiện các quyết định của COP26 và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị COP27.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ, COP26 được tổ chức hết sức thành công, đã "kích hoạt" được sự quan tâm trở lại của thế giới đối với vấn đề BĐKH khi đại dịch COVID-19 vẫn chưa qua.

Theo ông Hà, COP26 đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng, trong đó, có các cam kết của các quốc gia đưa mức phát thải về “0” vào giữa thế kỷ, bảo đảm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C vào cuối thế kỷ; loại bỏ dần năng lượng hóa thạch; phát triển năng lượng sạch; giảm phát thải mê-tan; cơ chế thị trường và phi thị trường thực hiện NDC…

Để có được các thành công này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định vai trò của Vương quốc Anh cũng như cá nhân ngài Chủ tịch là rất lớn. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Bộ trưởng, Chủ tịch COP26 Alok Kumar Sharma trong việc dẫn dắt tiến trình đàm phán BĐKH trong suốt năm 2020, 2021 để đưa đến thành công của Hội nghị COP26.

Thông tin tới Chủ tịch COP26 Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ngay sau Hội nghị COP26, Việt Nam đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ là Trưởng ban và các Bộ ngành liên quan...; đang xây dựng kế hoạch thực hiện giảm phát thải khí mê-tan; đang hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia về BĐKH đến 2050, trong đó, có hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng về “0” đến 2050…

Có thể thấy, Việt Nam đã rất chủ động thực hiện nghiêm túc các cam kết của mình. Để làm được điều này, cần sự hỗ trợ chuyển giao về công nghệ, tài chính, hợp tác của cộng đồng quốc tế thông qua các cơ chế song phương, đa phương và đầu tư doanh nghiệp.

Ghi nhận những chia sẻ của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26 Alok Kumar Sharma đánh giá COP26 có được sự thành công là nhận được sự đồng thuận của thế giới và các nước tham gia tại Hội nghị với Vương quốc Anh.

"Trong đó, những hoạt động và cam kết mạnh mẽ của Đoàn Việt Nam tại COP26 được đánh giá rất cao và là động lực mạnh mẽ để các quốc gia khác đi theo", Alok Kumar Sharma nói.

Bộ trưởng Anh thăm Việt Nam và thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy COP26

Vui mừng trước những kế hoạch hành động của Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ tịch COP26 Alok Kumar Sharma cho biết, Chính phủ Anh sẽ đồng hành và hỗ trợ cho Việt Nam, Bộ trưởng Alok Kumar Sharma cũng tán thành quan điểm của Bộ trưởng Trần Hồng Hà cần có cơ quan điều phối để các bên khi tiến hành hợp tác sẽ thống nhất được các điều kiện về cơ chế chính sách, tài chính… để cùng hướng tới mục tiêu đã cam kết tại COP26 và hướng tới COP27.

Cũng tại phiên làm việc, với tư cách là Trưởng ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu, Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa Ban Công tác đàm phán với Chủ tịch COP26 (qua Bộ Tài nguyên và Môi trường và Đại sứ quán Anh) để thường xuyên cập nhật thông tin, phối hợp trong các hoạt động từ nay đến COP27 cũng như sau này.