Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc tết tại miền Trung

Sáng 8/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt, thăm hỏi và chúc Tết tại các tỉnh, thành miền Trung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo cao cấp một số tỉnh miền Trung. Nguồn: VOV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo cao cấp một số tỉnh miền Trung. Nguồn: VOV

VOV điện tử đưa tin, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 8/1, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo cao cấp một số tỉnh miền Trung, đại diện cho các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh miền Trung.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù đã nghỉ hưu, nhưng trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao là hết sức quý báu và mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển của khu vực miền Trung và đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới các đại biểu, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp khu vực miền Trung, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông tin về tình hình kinh tế xã hội đất nước năm qua, Chủ tịch nước cho biết, dù tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động, tích cực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trọng hệ thống chính trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực, sáng tạo của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng cao, đạt 8,02%. Kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều cân đối lớn được đảm bảo. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đã hỗ trợ người sử dụng lao động và trên 68 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí tên 104 nghìn tỷ đồng.

Công tác đối ngoại có sự chủ động, sáng tạo; thực hiện thành công các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng và kết luận về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Nguồn: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Nguồn: TTXVN

Bày tỏ sự trân trọng, sự tri ân về những đóng góp đối với địa phương và đất nước của nguyên lãnh đạo cấp cao, Chủ tịch nước mong muốn, với tâm huyết, bè dày kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, với kiến thức thực tiễn phong phú, các đồng chí tiếp tục đóng góp thiết thực cho hoạt động của các cơ quan Trung ương và địa phương, phục vụ phát triển địa phương và đất nước.

Dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục thường xuyên quan tâm tới các cán bộ hưu trí, nhất là các nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo cao cấp để lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp với công việc của Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương, các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết ngư dân xã Bảo Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình). Nguồn: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết ngư dân xã Bảo Ninh (Đồng Hới, Quảng Bình). Nguồn: TTXVN

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết ngư dân xã Bảo Ninh (Đồng Hới); gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thông tin trên TTXVN.

Tại Khu neo đậu tàu thuyền Cửa Phú, xã Bảo Ninh, Chủ tịch Quốc hội trao 50 suất quà Tết tặng ngư dân.

Trò chuyện với ngư dân, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quảng Bình là tỉnh có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn thứ ba trên cả nước, có sản lượng đánh bắt thủy - hải sản rất lớn. Ngư dân vươn khơi bám biển vừa khai thác nguồn lợi hải sản, vừa góp phần rất tích cực bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm tới đời sống ngư dân và tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con vươn khơi, bám biển. Ngày 30/12/2022 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc rất khẩn trương để xem xét thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023 nhằm hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các cơ quan hữu quan từ Trung ương tới địa phương quan tâm, hỗ trợ ngư dân nhiều hơn, nhất là tăng cường dịch vụ hậu cần nghề cá, để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc ngư dân đón năm mới với nhiều điều kiện thuận lợi hơn, có một năm mưa thuận, gió hòa, tôm cá đầy khoang và đời sống ngày càng nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Bình. Nguồn: QĐND

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Bình. Nguồn: QĐND

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác tới thăm, chúc Tết, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trò chuyện với nhân dân huyện Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách và nhóm đối tượng là người nghèo, có cuộc sống khó khăn trên địa bàn.

Với đặc thù của địa phương có chiều ngang hẹp nhất cả nước, vừa có vùng biển, vừa có vùng núi, trung du, vừa có đồng bằng, vừa có đường biên giới trên đất liền, vừa có vùng biển, Chủ tịch Quốc hội mong tỉnh Quảng Bình quan tâm đầu tư nâng cấp, xây mới các tuyến đường kết nối Đông - Tây, cùng với trục kết nối Bắc - Nam do Trung ương đầu tư để tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện nhất giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trên địa bàn tỉnh.

Trước mắt, tỉnh Quảng Bình và huyện Quảng Ninh quan tâm chăm lo thật tốt để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc, an toàn; không để bất cứ người dân nào, gia đình nào trên địa bàn không có Tết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong nhân dân tỉnh Quảng Bình nói chung, huyện Quảng Ninh nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Mùa Xuân mới đang về, Chủ tịch Quốc hội mong năm mới mưa thuận gió hòa, nhân dân Quảng Bình ăn nên làm ra, đời sống nâng cao, tình làng nghĩa xóm thêm đầm ấm, gắn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trao 280 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân và người lao động nghèo trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.

Cũng trong sáng 8/1, tại tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác tới thăm, tặng quà Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Can (sinh năm 1922, thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh); Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tôi (sinh năm 1931, thôn Nguyệt Án, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh).