Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chúc mừng Giáng sinh đồng bào công giáo tại Huế

Sáng 22/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh năm 2020 tại Tòa Tổng Giám mục Huế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Toà Giám mục Huế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Toà Tổng Giám mục Huế

Cùng dự có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Tòa Tổng giám mục Huế, các linh mục, tu sĩ nam, cùng bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ và đón nhận năm mới 2021 tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, năm 2020 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19. Tuy nhiên, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép" đề ra, đó là vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa tăng trưởng kinh tế, xã hội. Đồng thời là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng dương trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới. Uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế, quan hệ với các nước được củng cố, tăng cường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chúc mừng Giáng sinh đồng bào công giáo tại Huế - Ảnh 2.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Toà Tổng Giám mục Huế

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước luôn có sự đóng góp thiết thực của đồng bào Công giáo nói chung trong Giáo hội Công giáo Việt Nam và đồng bào công giáo Tổng Giáo phận Huế nói riêng. Các cấp chính quyền ghi nhận những đóng góp của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài… Nhiều giáo phận, giáo xứ, dòng tu công giáo đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục, y tế xây dựng tủ thuốc từ thiện và tủ thuốc bác ái, cũng như mua bảo hiểm y tế giúp cho các bệnh nhân nghèo, khám và điều trị cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại Thừa Thiên - Huế, chiều ngày 21/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm đồng chí Thiếu tá Phạm Văn Ngữ sống tại số 4, đường Văn Cao, phường Xuân Phú, TP Huế. Ông nguyên là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Trị Thiên, đã có nhiều thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Thau sống tại số 53 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP Huế. Mẹ có chồng và con là liệt sĩ, chồng mẹ là Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam Phan Đình Hậu.

Chủ tịch Quốc hội thăm gia đình Thiếu tá Phạm Văn Ngữ

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước không bao giờ quên công lao to lớn của những người đi trước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách sống khỏe, vui cùng con cháu, tiếp tục dạy dỗ, động viên con cháu học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.