Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch Quốc hội: Sẵn sàng là cầu nối để EU kết nối mạnh mẽ với khu vực ASEAN

(Dân sinh) -Hiện nay ASEAN và EU đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Các nhà đầu tư của EU, Bỉ khi đầu tư vào Việt Nam không chỉ tiếp cận với thị trường 100 triệu dân mà còn là thị trường gần 650 triệu dân của cả ASEAN và thị trường rộng lớn gần 5 tỷ dân của châu Á. “Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để EU kết nối mạnh mẽ với khu vực ASEAN”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trưa 9/9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Bỉ do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, EU phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư 3 vùng Flanders Brussels Capital và Wallonia của Bỉ tổ chức.

CHủ tịch Quốc hội: Sẵn sàng là cầu nối để EU kết nối mạnh mẽ với khu vực ASEAN - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Bỉ

Thúc đẩy nghị viện các nước EU sớm phê chuẩn EVIPA

Phát biểu với lãnh đạo của khoảng 30 doanh nghiệp lớn của Bỉ và 12 doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, tranh chấp thương mại giữa các nền kinh tế lớn và đại dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng đối với nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên, khó khăn và thách thức lại mở ra nhiều cơ hội.

Trong đó, với Việt Nam, bối cảnh phát triển mới, đặc biệt là bối cảnh "hậu Covid - 19", các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới được ký kết, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự dịch chuyển của dòng thương mại và đầu tư quốc tế, thời kỳ dân số vàng cũng đang tạo ra thời cơ lớn cho Việt Nam cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm.

Việt Nam đã xác định quan điểm phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, 2045 là: phát triển nhanh và bền vững, dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường…

Đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao; thúc đẩy kinh tế số...

Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và hội đàm với Chủ tịch Nghị viện châu Âu rất thành công trong ngày 8/9. Hai bên quyết tâm đưa quan hệ đối tác toàn diện có ý nghĩa chiến lược giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên một tầm cao mới.

CHủ tịch Quốc hội: Sẵn sàng là cầu nối để EU kết nối mạnh mẽ với khu vực ASEAN - Ảnh 2.

Đồng thời có nhận thức rất sâu sắc về việc thúc đẩy nghị viện các nước thành viên EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA).

"Chúng tôi ví EVFTA và EVIPA như hai cánh của con chim, hai hiệp định này phải song hành với nhau thì chúng ta mới có thể bay cao, bay xa được. Trong điều kiện hiện nay, khi Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại đa phương với các đối tác hàng đầu thế giới như CPTPP, RCEP, nếu chậm trễ phê chuẩn EVIPA thì sẽ khó bắt kịp xu hướng đầu tư kinh doanh phục hồi sau đại dịch của khu vực và thế giới".

Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Bỉ ủng hộ mạnh mẽ để Nghị viện Bỉ sớm hoàn tất các thủ tục tiến tới phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA) trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay ASEAN và EU đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Các nhà đầu tư của EU, Bỉ khi đầu tư vào Việt Nam không chỉ tiếp cận với thị trường 100 triệu dân mà còn là thị trường gần 650 triệu dân của cả ASEAN và thị trường rộng lớn gần 5 tỷ dân của châu Á.

"Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để EU kết nối mạnh mẽ với khu vực ASEAN", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.  

Thúc đẩy, khơi thông các dòng chảy thương mại, đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều bản ghi nhớ sẽ được doanh nghiệp hai bên ký kết, chủ yếu trong các lĩnh vực năng lượng sạch, thiết bị y tế… Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là minh chứng cụ thể khẳng định tiềm năng hợp tác về đầu tư nói chung và tính bổ trợ rất cao giữa nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế Bỉ.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Vương Quốc Bỉ trong thời gian tới, tận dụng các cơ hội mới sau đại dịch Covid - 19, Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở một số định hướng trong thời gian tới.

Trong đó, xem xét mở đường bay thẳng kết nối giữa Bỉ và Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân giúp hai nước xích lại gần nhau khi đại dịch được kiểm soát.

Là trung tâm vaccine lớn của Châu Âu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các doanh nghiệp Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng Covid - 19 thông qua cơ chế COVAX, viện trợ, hoán đổi, cho vay lại, nhượng lại số đang dôi dư... để giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam để sớm đạt miễn dịch công đồng, bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng và sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh cơ chế hợp tác giữa Chính phủ - Chính phủ (G2G); Hiệp hội với Hiệp hội; và Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B) để thúc đẩy và khơi thông các dòng chảy thương mại, đầu tư, phát huy thế mạnh của mỗi nước trong bối cảnh mới.

"Về phía Việt Nam, chúng tôi cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD; Quốc hội Việt Nam với vai trò là cơ quan lập hiến, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Chính phủ, cam kết ban hành nhiều chính sách và đồng hành với Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Bỉ nói riêng kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam".

"Chúng tôi luôn coi thành công của các bạn là thành công của chính mình", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.