Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự gặp mặt và triển khai hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam chủ trì phối hợp Ủy ban Xã hội, Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức cuộc “Gặp mặt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV và triển khai hoạt động”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa các đồng chí nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa các đồng chí nữ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

Dự cuộc gặp mặt có Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam khóa XII, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, lần đầu tiên được thành lập trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã hỗ trợ cho các đại biểu hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò đại diện của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

"Trong bối cảnh bộn bề công việc của Quốc hội, công việc chuyên môn và trách nhiệm với gia đình, trong điều kiện hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội chỉ là kiêm nhiệm và không có bộ máy giúp việc chuyên trách nhưng các nữ đại biểu bằng tinh thần trách nhiệm đã chung tay góp sức để hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đi vào thực chất, mang lại lợi ích, hiệu quả không chỉ cho riêng các nữ đại biểu Quốc hội, mà còn là những đóng góp có ý nghĩa cho Quốc hội và thể chế dân chủ của chúng ta", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận xét.

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội tặng hoa Nhóm nữ đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Quốc hội khóa XV, với 151 đại biểu nữ, đang đứng trước những yêu cầu đổi mới tích cực, đòi hỏi Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng rèn luyện kỹ năng, kiến thức để đóng góp chung vào những nỗ lực không ngừng đổi mới hoạt động của Quốc hội, làm tròn trách nhiệm người đại biểu của dân.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội cần xây dựng chương trình hoạt động từng năm phải thiết thực, gắn bó mật thiết với chương trình, nội dung của các kỳ họp Quốc hội; hoạt động của Nhóm đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thành viên trong Ban thường trực; huy động tối đa sự tham gia của các thành viên Nhóm.

Nhóm cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thể hiện tiếng nói của phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của trẻ em, của những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: "Tôi hy vọng các nữ đại biểu Quốc hội sẽ có những đóng góp thiết thực, hiệu quả góp phần tạo nên thành công của kỳ họp lần này".

Chủ tịch Quốc hội và các nữ đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội và các nữ đại biểu Quốc hội.

Thay mặt toàn thể thành viên Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam và tập thể Ban Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV Nguyễn Thúy Anh gửi lời cảm ơn Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã quyết định thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và tin tưởng giao phó, phân công nhiệm vụ cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Nhóm. Qua những ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội thấy rõ hơn các nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, quan tâm vấn đề bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng; tăng cường kỹ năng hoạt động của nữ đại biểu dân cử, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, phối hợp trong nước và ngoài nước.