Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác chiều 25/01/2022 đã đến thăm cán bộ, viên chức, người lao động và các cháu là trẻ khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật (số 38 Tú Xương, TP.HCM) thuộc Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác có đại diện Bộ LĐ&TB-XH tại TP.HCM, bác sĩ CK II Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật (gọi tắt là Trung tâm) cùng hơn 50 cán bộ, viên chức người lao động đại diện cho 125 cán bộ, viên chức của Trung tâm và 20 trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Bác sĩ CK II Nguyễn Xuân Thắng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Bác sĩ CK II Nguyễn Xuân Thắng đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác bác sĩ CK II Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm đã  thay mặt tập thể viên chức, người lao động và các trẻ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị tại Trung tâm bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã quan tâm, dành thời gian quý báu đến thăm hỏi, động viên người lao động và các trẻ khuyết tật đang điều trị tại Trung tâm trong những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc.

Bác sĩ CK II Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm

Bác sĩ CK II Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Trung tâm là cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được thành lập vào ngày 09 tháng 3 năm 1978.

Chức năng chính của Trung tâm hiện nay là thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt, hướng nghiệp dạy nghề đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em tự kỷ, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khác có nhu cầu; hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp, dụng cụ thay thế đối với trẻ em khuyết tật; Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện về điều trị phục hồi chức năng; cung cấp các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết Nhâm dần cho Trung tâm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết Nhâm dần cho Trung tâm

Qua 43 năm hoạt động, Trung tâm đã thực hiện chăm sóc và phục hồi suy dinh dưỡng cho hơn 10.172 trẻ mồ côi suy dinh dưỡng từ sơ sinh đến 15 tuổi thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; khám, điều trị, phục hồi suy dinh dưỡng miễn phí và trợ giúp trẻ khuyết tật cho hơn 187.025 lượt trẻ tại cộng đồng các tỉnh phía nam; số trẻ được vật lý trị liệu phục hồi chức năng 883.509 lượt; số trẻ được can thiệp sớm là 1.758 trẻ; Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về điều trị phục hồi suy dinh dưỡng, phục hồi chức năng cho hơn 4.800 lượt là các nhân viên chăm sóc, đội ngũ cán bộ tại các cơ sở bảo trợ xã hội và cộng đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật tặng Chủ tịch Quốc hội món quà do chính các cháu trẻ khuyết tật tự tay làm

Lãnh đạo Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật tặng Chủ tịch Quốc hội món quà do chính các cháu trẻ khuyết tật tự tay làm

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tập thể viên chức, người lao động Trung tâm luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự 10 năm liên tục được tặng Bằng khen, Cờ thi đua cấp Bộ; được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tưởng Chính phủ. Đặc biệt, năm 2021, Tập thể Trung tâm vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II cho các thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến 2020, góp phần sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các cháu là trẻ khuyết tật được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mừng tuổi Tết Nhâm dần

Các cháu là trẻ khuyết tật được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mừng tuổi Tết Nhâm dần

Trong năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động, Trung tâm vẫn duy trì tiếp nhận, nuôi dưỡng, điều trị cho 200 trẻ em mồ côi, suy dinh dưỡng, trẻ khuyết tật, trẻ bại não, chậm phát triển, đa khuyết tật, tự kỷ, Down, khiếm thị, khuyết tật chi và các bệnh lý khác; Đồng thời, Trung tâm tổ chức lớp hướng nghiệp nghề, lớp kĩ năng cho các đối tượng trẻ không có khả năng học văn hóa và lớp tìm kiếm, phát triển năng khiếu để định hướng công việc về sau cho 20 trẻ khuyết tật với các nội dung hướng nghiệp nghề: xâu hạt, hoàn thiện các nét cơ bản bức tranh...; các sản phẩm thủ công tạo hình hoa, lá, bonsai, quấn len, đan vải vụn, tranh nối dây theo chủ đề và theo yêu cầu khả năng của trẻ.

Các cháu đang điều trị tại Trung tâm rất vui khi được nhận quà Tết từ tay Chủ tịch Quốc hội

Các cháu đang điều trị tại Trung tâm rất vui khi được nhận quà Tết từ tay Chủ tịch Quốc hội

Đội ngũ viên chức người lao động đang công tác tại Trung tâm bao gồm bác sĩ; điều dưỡng viên; nhân viên kĩ thuật y; hộ lý; nhân viên công tác xã hội; giáo viên chuyên biệt; giáo viên tâm lý; giáo viên mầm non; giáo viên tiểu học; chuyên viên; kế toán viên, nhân viên hợp đồng, luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về định hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian tới:Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ LĐTBXH, sẽ xây dựng Trung tâm trở thành một trong những đơn vị hoạt động có chất lượng cao, hiện đại và thân thiện, có chuyên môn cao về Phục hồi chức năng, chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng và giáo dục chuyên biệt, trợ giúp trẻ khuyết tật, trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em tự kỷ, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và đối tượng khác có nhu cầu; bồi dưỡng, huấn luyện về điều trị phục hồi chức năng; Trợ giúp về dạy nghề, tạo việc làm phù hợp đối với trẻ tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hòa nhập cộng đồng; Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến.

Các cháu trẻ khuyết tật cùng nhau ra đón Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đến thăm

Các cháu trẻ khuyết tật cùng nhau ra đón Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đến thăm

Đẩy mạnh mô hình hướng nghiệp dạy nghề, thực hiện các sản phẩm thủ công tạo hình hoa, lá bonsai, quấn len, đan, …. Tổ chức lớp hướng nghiệp nghề, lớp kĩ năng theo khả năng của trẻ; xây dựng chương trình, kế hoạch tìm kiếm, phát triển năng khiếu để định hướng công việc về sau cho trẻ khuyết tật. Đồng thời, tập trung giúp trẻ em khuyết tật phát triển ngôn ngữ, thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức và phát triển kỹ năng giao tiếp nhất là cho trẻ tự kỷ và trẻ chậm phát triển ngôn ngữ…

Cải tạo, nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất, triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2020-2025 tại Trung tâm;

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Trung tâm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Trung tâm

Thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật giai đoạn 2021-2026, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu đến năm 2026 Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật sẽ trở thành Trung tâm điển hình của khu vực phía Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt, hướng nghiệp dạy nghề đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em tự kỷ, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam.

Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã động viên, thăm hỏi, chúc Tết tập thể viên chức, người lao động và các trẻ đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm, chúc đại gia đình Trung tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, có nhiều sức khỏe, để hoàn thành công việc đòi hỏi sự nỗ lực và đầy gian nan này.