Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch SM bị chỉ trích vì không đến viếng Sulli

Lee Soo Man, Giám đốc Công ty giải trí SM từng là người coi trọng Sulli. Ông bị công chúng chỉ trích vì vắng mặt ở lễ viếng nữ ca sĩ bạc mệnh.

Trước khi ra đi hôm 14/10, Sulli từng là nghệ sĩ được Công ty quản lý SM trọng dụng. Gia nhập SM từ nhỏ, Sulli có biệt danh là "công chúa của SM" và được Giám đốc công ty là Lee Soo Man yêu quý, tạo điều kiện phát triển tài năng ở nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch SM bị chỉ trích vì không đến viếng Sulli - Ảnh 1.

Sulli trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập SM hồi nhỏ.

Tuy nhiên mới đây, tờ Joongang Illbo đưa tin Chủ tịch của SM được chọn làm nhân chứng trong một vụ việc nhưng không thể có mặt vì đang công tác ở nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc ông Lee Soo Man không thể đến viếng Sulli trong những ngày qua.

Thông tin này khiến Giám đốc SM bị công chúng Hàn chỉ trích. Nhiều người lên án vị chủ tịch 67 tuổi không màng đến nghệ sĩ xấu số của mình, thậm chí không buồn đến viếng khi họ ra đi.

Trước đó, SM bị chỉ trích vì không thể bảo vệ nghệ sĩ trước những bình luận ác ý của cư dân mạng, đây là một trong những lý do khiến Sulli tự tử. Trước Sulli, một nữ nghệ sĩ trực thuộc SM cũng thường bị chỉ trích là Tae Yeon. Có thông tin Sulli từng kêu cứu SM xử lý những người bình luận ác ý về cô nhưng không được công ty đáp ứng.

Chủ tịch SM bị chỉ trích vì không đến viếng Sulli - Ảnh 3.

Sulli và ông Lee Soo Man (áo xanh, bên phải) dự một sự kiện lớn của SM.

Đầu tháng 8, trong chương trình Night of Hate Comments, Sulli kể lại kỷ niệm ứng tuyển vào SM. Theo Sulli, vào thời điểm đó cô đang đóng bộ phim Ballad of Seodong và SM không có ý định tuyển thêm nghệ sĩ mới.

Sulli nói: "Người chị ứng tuyển tôi đã đưa cho CEO Lee Soo Man những hình ảnh tôi hát, múa và diễn xuất trong Ballad of Seodong. Khi ấy, Lee Soo Man bảo rằng mặc dù bác ấy không chấp nhận thêm thực tập sinh nữa nhưng bác ấy sẽ vẫn nhận một đứa trẻ như tôi".

Trong khi đó, 2 ngày qua, đông đảo nghệ sĩ đến từ SM và các công ty giải trí khác đã đến viếng Sulli, bày tỏ sự thương tiếc với gia đình cô.