Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho phóng viên Báo Lao động và Xã hội

(Dân sinh) - Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho Nhà báo Chu Lương, phóng viên Báo Lao động Xã hội, cùng 11 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về tỉnh Yên Bái.

Sáng 20/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và trao giải Báo chí tỉnh Yên Bái năm 2020.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, báo, đài tỉnh Yên Bái cùng dự.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho phóng viên Báo Lao động và Xã hội - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đánh gia cao vai trò, trách nhiệm của PV Báo Lao động và Xã hội trong công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Hòa cùng lịch sử vẻ vang của báo chí cách mạng nước nhà, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, báo chí cách mạng Yên Bái đã khẳng định được vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương.

Những thành tựu to lớn mà tỉnh Yên Bái đạt được hôm nay, những truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Yên Bái đã xây đắp được trong nhiều thập kỷ qua là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ các bộ, đảng viên, của lớp lớp cha anh đi trước, của những thế hệ nối tiếp thế hệ những người con quê hương Yên Bái.

Trong đó, có sự đóng góp quan trọng, sự đồng hành, gắn bó của hàng trăm thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhà báo lão thành, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí của tỉnh cũng như trung ương, những chiến sĩ thực thụ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, một lòng sắt son theo Đảng, với bản lĩnh vững vàng, kiên cường, bất khuất, kiên trì chịu đựng gian khổ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử được giao phó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ người làm báo của tỉnh, của Trung ương đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020 và tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh và Trung ương cần tiếp tục phát huy cao độ truyền thống báo chí cách mạng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền; chủ động thích ứng nhanh, nhạy, hiệu quả với yêu cầu thông tin của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ của báo chí trong tình hình mới.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho phóng viên Báo Lao động và Xã hội - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao bằng khen cho Nhà báo Chu Lương cùng phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà khẳng định báo chí thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, luôn kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, củng cố, vun đắp bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa ý chí, tinh thần, khát vọng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Tiếp tục noi gương thế hệ cha anh đi trước, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các phóng viên báo chí trung ương tiếp tục gắn bó, coi Yên Bái là ngôi nhà chung để đồng hành cùng báo chí tỉnh; đóng góp trí tuệ, tình cảm cho sự phát triển của quê hương Yên Bái và hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đánh gia cao vai trò, trách nhiệm của PV Báo Lao động và Xã hội, cũng như các cơ quan báo chí khác đã đã lặn lội, xông pha, dấn thân với cuộc sống xã hội và thực tiễn bản làng Yên Bái, coi Yên Bái như quê hương thứ hai của mình, để phản ánh, khắc họa về một vùng đất còn khó khăn nhưng vươn mình mạnh mẽ trước những khó khăn, thách thức, hòa mình cùng vun đắp, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập" để tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh đất và người Yên Bái trên trên báo chí trong và ngoài nước. Đây thực sự là nguồn mạch quan trọng, chung sức cùng báo chí tỉnh nhà đưa Yên Bái thân yêu có được vị thế, tầm vóc như hôm nay.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo Lao động và Xã hội cũng như các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, và đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan báo chí, truyền thông các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan thông tin cho báo chí về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những mô hình hay, cách làm mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, yêu nước và cùng tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, những việc nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin trong nhân dân, lan tỏa những năng lượng tích cực, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng về một Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã trao tặng bằng khen cho nhà báo Chu Lương, phóng viên Báo Lao động Xã hội, cùng 11 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về tỉnh Yên Bái.