Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ngãi giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

Sáng ngày 22/4/2022, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố công tác cán bộ đối với Thành phố Quảng Ngãi.

Theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thống nhất điều động, phân công Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi là ông Hà Hoàng Việt Phương đến nhận công tác tại Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý. Giao Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi phụ trách, xử lý công việc của Chủ tịch cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi. 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Cao Phúc – Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi đến nhận công tác tại HĐND tỉnh theo kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 25/4/2022; Tiếp nhận và phân công đồng chí Ngô Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đến nhận công tác tại Thành ủy Quảng Ngãi, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 2025 từ ngày 25/4/2022. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Trước khi điều động và phân công cán bộ lần này, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã trao đổi, xem xét, tính toán hợp lý và thống nhất cao đối với việc thay đổi hai vị trí cán bộ chủ chốt của thành phố. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cân nhắc, lựa chọn, đánh giá tiêu chuẩn cán bộ để phân công các vị trí hợp lý.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân-Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng hoa cho các cán bộ TP Quảng Ngãi đi nhận nhiệm vụ mới.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân-Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng hoa cho các cán bộ TP Quảng Ngãi đi nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của đồng chí Nguyễn Cao Phúc khi được luân chuyển về thành phố và với vai trò Bí thư Thành ủy đã có những kinh nghiệm quý báu ở cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện quy hoạch cán bộ, đồng chí Nguyễn Cao Phúc nằm trong diện quy hoạch cán bộ chủ chốt của tỉnh. Với nhiệm vụ mới tại HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng đồng chí Nguyễn Cao Phúc với tinh thần trách nhiệm, bề dày công tác, kinh nghiệm ở nhiều vị trí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian đến. 

Với đồng chí Hà Hoàng Việt Phương, trước yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh, sự phát triển của KKT Dung Quất hiện nay, rất cần những đồng chí có tư duy về mặt kinh tế, năng động, sáng tạo để kế tục thành quả, sự nghiệp mà tỉnh đã xây dựng. Đặc biệt là hiện nay tỉnh đang triển khai quy hoạch KKT Dung Quất 45.000ha, các nhà đầu tư, các dự án đang tập trung triển khai, do đó rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy phân công cán bộ lãnh đạo thực hiện hiệm vụ của Chủ tịch UBND thành phố cho đến khi tỉnh kiện toàn nhân sự, không để gián đoạn. 

Đối với đồng chí Ngô Văn Trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin rằng, với một người từng gắn bó với thành phố, hiểu nhiều về thành phố, có những mô hình, cách làm, ý tưởng phát phát triển thành phố trước đây, đồng chí Ngô Văn Trọng là người thay thế xứng đáng và sẽ kế tục được phong trào của thành phố, phát triển thành phố xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục đồng lòng, ủng hộ đồng chí Ngô Văn Trọng, ủng hộ quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để tạo sự phát triển cho thành phố nói riêng và Quảng Ngãi nói chung. 

“Các cá nhân được điều động, phân công nhiệm vụ mới lần này đều là nguồn cán bộ trong thời gian đến và mong các đồng chí tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, đưa thành phố nói riêng và Quảng Ngãi nói chung phát triển cao hơn nữa, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng cảm ơn sự tin tưởng, sắp xếp, bố trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cho rằng, đây là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, là năm tăng tốc, cá nhân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, sẽ nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Văn Trọng mong muốn sát cánh cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm tạo ra sức mạnh, sự đồng lòng, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố gửi gắm.