Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt khen thưởng người dân giúp du khách ở trọ miễn phí dịp Tết Nguyên đán

Ngày 14/2, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tôn Thiện San, đã trực tiếp trao giấy khen cho 6 người dân tại thành phố này, đã hỗ trợ nhiều du khách lưu trú miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua. Những du khách này suýt phải ngủ qua đêm ngoài trời lạnh giá vì không tìm được phòng nghỉ.

Theo đó, trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần, du khách du lịch tấp nập đến với TP. Đà Lạt tham quan. Do không chủ động trước tình trạng khách du lịch tăng đột biến đổ về Đà Lạt quá đông vào dịp Tết nên nhiều người không đặt phòng trước, lâm vào cảnh không tìm được nơi lưu trú. Sau khi chạy lòng vòng tìm kiếm nhiều giờ trên các tuyến phố mà không tìm được khách sạn, nhiều người phải ngủ trong ô tô hoặc dựng trại, căng lều ngủ bên hồ Xuân Hương trong tiết trời lạnh của Đà Lạt.

Chủ Tịch TP. Đà Lạt khen thưởng người dân tại thành phố này, đã hỗ trợ nhiều du khách lưu trú miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua

Chủ Tịch TP. Đà Lạt khen thưởng người dân tại thành phố này, đã hỗ trợ nhiều du khách lưu trú miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua

Ông Nguyễn Hữu Trà là một trong những người đầu tiên đăng tải thông tin lên facebook mời du khách về nhà lưu trú: “Gia đình nào có phụ nữ mang thai hoặc con nhỏ hiện tại vẫn chưa có chỗ ở thì mình cho ở cùng gia đình mình nhé. Tầm 5 -7 người là ok. Có sân đậu ô tô thoải mái. Ở free không lấy bất cứ 1 xu nào”.

Một phụ nữ có nick Hải Ngọc đăng ảnh nhà mình kèm lời nhắn: “Đêm nay bạn nào chưa có chỗ ở, nếu không chê thì qua nhà mình cho ở ké nha. Phòng rộng nhưng ko được đầy đủ tiện nghi như khách sạn, có nước nóng (ưu tiên ai có em bé) đừng để bé lạnh bệnh tội nghiệp. Địa chỉ ở Ngô Quyền, phường 6, Đà Lạt...”.

Ông Nguyễn Hữu Trà ( đứng giữa)

Ông Nguyễn Hữu Trà ( đứng giữa)

“Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng du khách đến Đà Lạt tăng cao, dẫn đến một số trường hợp không tìm được nơi lưu trú. Trước tình cảnh đó, một số cá nhân, gia đình ở TP Đà Lạt đã mở cửa nhà riêng, hỗ trợ, tạo điều kiện cho du khách lưu trú miễn phí. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn góp phần gìn giữ và phát huy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, ông San cho biết.

Sau khi được Chủ tịch TP Đà Lạt biểu dương, ông Nguyễn Hữu Trà (trú số 5 Cô Giang, phường 9) dành trọn số tiền thưởng, góp thêm 5 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo của thành phố.