Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành dự án chống ngập trong năm 2023

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu: Trong tháng 5, phải tái khởi động dự án chống ngập và hoàn tất dự án vào cuối năm 2023.

Chiều 28/4, UBND TP.HCM tổ chức Phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2023. 

Qua báo cáo của các sở, ngành cho thấy trong 4 tháng đầu năm, các ngành công nghiệp, thương mại có sự khởi sắc, đặc biệt là du lịch, vận tải hành khách tăng cao. Công tác chăm sóc sức khỏe và y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng triển khai. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn TP được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng,…

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: TT Báo chí TP.HCM).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: TT Báo chí TP.HCM).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP trong tháng 4 có nhiều điểm sáng, có xu hướng phục hồi và phát triển, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tiếp tục theo dõi và nỗ lực để giải quyết.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện tập trung thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các dự án, các vấn đề tồn đọng. Trong quá trình giải quyết phải tiếp nhận, đánh giá, xử lý dứt điểm các ý kiến từ doanh nghiệp, hiệp hội và báo chí.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng bị chậm tiến độ nhiều năm.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng bị chậm tiến độ nhiều năm.

Về dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã chậm tiến độ nhiều năm, người đứng đầu UBND TP.HCM yêu cầu: “Trong tháng 5, phải tái khởi động dự án chống ngập và hoàn tất dự án vào cuối năm 2023”.

Trước đó, ngày 11/3, tại buổi kiểm tra của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, chủ đầu tư báo cáo có 4/6 cống ngăn triều thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đã đạt tiến độ trên 90%, 2 cống còn lại đạt trên 80%.