Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách và trẻ mồ côi tại Hậu Giang

(Dân sinh) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 3/1, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà tại Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ và Ủy ban nhân dân xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang)

Thăm, tặng quà Tết Nguyên đán 2020 tại Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn thay mặt Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến ban lãnh đạo, giáo viên, các học sinh của trường.

Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách và trẻ mồ côi tại Hậu Giang - Ảnh 1.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên các cháu tại nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cho rằng, thời gian qua, Hậu Giang luôn có sự quan tâm, lãnh đạo công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi nhằm tạo điều kiện nuôi dạy các em có trình độ, sức khỏe, trở thành người công dân tốt.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục vận động các nguồn lực chăm lo các em; đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi. Đội ngũ giáo viên cần nỗ lực chăm sóc các em tốt hơn; đồng thời, các em phải luôn thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy" để sau này trở thành người công dân tốt phục vụ Tổ quốc.

Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách và trẻ mồ côi tại Hậu Giang - Ảnh 2.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo.

Tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Xuân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc Tết và trao 100 phần quà tặng gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thông tin đến người dân về những thành tựu của đất nước trong năm 2019. Đồng chí nêu rõ, tỉnh Hậu Giang dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo giữ vững tốc độ tăng trưởng, quốc phòng - an ninh, đời sống người dân được chăm lo tốt hơn.

 

Tuy nhiên, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Hậu Giang cũng gặp nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông còn chưa đồng bộ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất chưa nhiều.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đặc biệt là quan tâm về nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tỉnh cần quan tâm đầu tư cho giáo dục, đào tạo; chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm lo sức khỏe người dân, phòng chống tội phạm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vùng nông thôn.

Gửi lời chúc mừng năm mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN mong muốn các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn xã đón Tết Nguyên đán 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục cùng chính quyền xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, giáo dục con em chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp trao tặng 740 triệu đồng hỗ trợ quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.