Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chú trọng công tác xã hội trong các cơ sở cai nghiện ma túy

Người nghiện ma túy là một trong số những đối tượng dễ bị tổn thương cần sự trợ giúp của công tác xã hội (CTXH). Đối với người cai nghiện ma túy, CTXH là nhiệm vụ quan trọng nhằm trợ giúp người cai nghiện thông qua các mô hình can thiệp từ cá nhân đến nhóm để họ nâng cao nghị lực, quyết tâm, tự tin quyết định các vấn đề của bản thân trong các giai đoạn của quy trình phục hồi và là tiền đề tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Cán bộ tư vấn, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện.

Cán bộ tư vấn, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện.

Thực tế cho thấy, tình hình lạm dụng ma túy ở Việt Nam vẫn đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma túy mới, hình thức sử dụng ma túy không an toàn làm tăng nguy cơ lây nhiễm nhiều căn bệnh xã hội. Đa số người nghiện ma túy có trình độ văn hóa thấp, chưa được đào tạo nghề và không có việc làm ổn định, thường gặp các vấn đề về sức khỏe, kinh tế khó khăn, nhiều người không được sự hỗ trợ của người thân, gia đình. Do vậy, việc cần thiết nhất là hỗ trợ điều trị nghiện nhằm giúp họ từ bỏ sự lệ thuộc ma túy, phục hồi các chức năng xã hội để đảm bảo hòa nhập xã hội bền vững. Hiệu quả của công tác điều trị nghiện ma túy phụ thuộc vào nhiều yếu tố và sự trợ giúp của toàn xã hội.

Ông Ngô Kiên Cường, Trưởng phòng Giáo dục - Hòa nhập cộng đồng, thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội cho biết, để hỗ trợ người nghiện ma túy, nhân viên CTXH cần tiếp cận đối tượng, khai thác và thu thập các thông tin về người nghiện ma túy. Căn cứ vào những thông tin thu được từ người nghiện, nhân viên CTXH bàn bạc, thảo luận với người nghiện về các hình thức cai nghiện (cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện tại các cơ sở). Trong đó, hình thức cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy được quản lý chặt chẽ. Đây là hình thức tạo điều kiện cho người nghiện thoát khỏi môi trường ma túy cũng như có điều kiện được cai theo đúng phác đồ điều trị của bác sỹ. Mặt khác, cai nghiện tại các cơ sở, người nghiện ma túy còn có điều kiện để lao động sản xuất hoặc học nghề giúp sau này tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Để thực hiện tốt công tác điều trị cho người cai nghiện, Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Yên đặc biệt chú trọng CTXH tại Cơ sở. Cơ sở thường xuyên đổi mới các mô hình, các hình thức sinh hoạt như trong nhà, ngoài trời, giao lưu, thi đấu thể thao... làm cho các hoạt động sôi nổi, vui tươi tạo hiệu ứng tích cực, để họ hứng thú và nhiệt tình tham gia sinh hoạt.

Các hoạt động giáo dục hành vi thông qua các buổi sinh hoạt đội, tư vấn cá nhân, nhóm và hoạt động lao động trị liệu nhẹ nhàng 4 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết được tham gia luyện tập thể chất và thi đấu thể thao nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, vào thứ 6 hàng tuần học viên được tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời Cơ sở cũng tạo điều kiện thăm gặp người thân, gia đình nhằm ổn định tâm lý cho học viên.

Theo Chương trình phát triển CTXH giai đoạn 2021- 2030, phấn đấu đến năm 2030 đạt 90% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, trường giáo dưỡng, các cơ quan tư pháp, trường học, bệnh viện, xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm CTXH.

Công tác tổ chức giáo dục pháp luật, đạo đức, phục hồi nhân cách nâng cao trình độ học vấn cũng được Cơ sở chú trọng gắn với việc tổ chức các lớp tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, tư vấn pháp luật cho học viên. Từ đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, HIV/AIDS cũng được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, học viên được trực tiếp tham gia các buổi truyền thông, phổ biến kiến thức, cung cấp trau dồi, củng cố kiến thức về pháp luật, chăm sóc sức khỏe, giá trị sống, hòa nhập cộng đồng phòng, chống tái nghiện.

Học viên tại Cơ sở thường xuyên tham gia hoạt động lao động trị liệu, tổ chức và phân công việc phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, giới tính. Lao động trong Cơ sở nhằm mục đích giúp cho học viên nhận thức được giá trị của lao động và phục hồi kỹ năng lao động đã bị suy giảm do nghiện ma túy với các công việc phù hợp như: trồng rau xanh, chăn nuôi, chăm sóc cây cảnh…

Sau một thời gian triển khai, hoạt động CTXH tại Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội được đánh giá là hoạt động trị liệu hiệu quả, thiết thực. CTXH giúp học viên học cách chia sẻ, sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau về các vấn đề của cá nhân hay tập thể, là điều kiện cho học viên phát huy những điểm mạnh của bản thân đồng thời biết nhận ra những hạn chế của mình và học cách khắc phục, giúp học viên nhanh chóng vượt qua sự thèm nhớ chất gây nghiện và tham gia vào quá trình phục hồi.