Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chú trọng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực dầu khí chất lượng cao

Phát biểu tại buổi làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và ngành dầu khí nước nhà cần chú trọng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức để hoàn thành sứ mệnh tiên phong trong nền kinh tế đất nước.

Chiều 14/4, nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương; Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Nguyễn Nhất Linh, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ  tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Dung Quất) đã thông tin tóm tắt quá trình xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Đảng, đoàn thể của Nhà máy.

“Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Chính phủ, Ban chỉ đạo Nhà nước đối với các công trình trọng điểm quốc gia, các bộ, ngành, những đóng góp tích cực của các cấp lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và nỗ lực của chủ đầu tư, dự án nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung quất đã hoàn thành xây dựng, cho ra dòng sản phẩm đầu tiên vào ngày 22/02/2009 và chính thức được bàn giao cho chủ đầu tư ngày 30/5/2010, chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho đất nước”- đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết và thông tin thêm: Với công suất 6,5 triệu tấn/năm, Công ty cung cấp khoảng 30% nhu cầu xăng dầu các loại, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát huy hiệu quả tạo giá trị gia tăng cho việc sử dụng nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia, đồng thời góp phần hình thành nguồn nhân lực Việt Nam có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kể từ khi đưa NMLD Dung Quất vào vận hành (năm 2009) đến nay, theo lãnh đạo Công ty của cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của Công ty đạt trên 76,5 triệu tấn sản phẩm các loại; doanh thu trên 1,25 triệu tỷ đồng. Đơn vị đã nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) gần 185 nghìn tỷ đồng (ước khoảng 8 tỷ USD, tương ứng với hơn 2 lần tổng mức đầu tư của Dự án); lợi nhuận sau thuế đơn vị đạt gần 28 nghìn tỷ đồng.

Riêng trong năm 2021, “mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước giảm mạnh và tình hình thị trường dầu mỏ có nhiều biến động khó lường nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hết mình của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc các nhiệu vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ khoảng 6,5 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại, doanh thu hơn 102 nghìn tỷ đồng (đạt 144% so với kế hoạch), nộp NSNN gần 11,5 nghìn tỷ đồng (đạt 147% so với kế hoạch), lợi nhuận sau thuế hơn 6,7 nghìn tỷ đồng (đạt 784% so với kế hoạch)”- lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  và các đại biểu thăm quan nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu thăm quan nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Phát huy kết quả đã đạt được, bước vào Quý 1/2022, trước tình hình thị trường dầu mỏ thế giới bị tác động, ảnh hưởng rất lớn từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thị trường xăng dầu trong nước thiếu hụt nguồn cung, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã xây dựng nhiều kịch bản, phương án ứng phó, chủ động điều chỉnh, tăng tối đa công suất chế biến để cung cấp sản phẩm xăng dầu kịp thời ra thị trường và cung cấp nhiên liệu cho quốc phòng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo đại diện lãnh đạo Công ty, trong 3 tháng đầu năm 2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã nộp ngân sách nhà nước hơn 4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Về công tác Đảng, đoàn thể và phát triển nguồn nhân lực, lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết: Đảng bộ Công ty hiện có 34 chi, đảng bộ trực thuộc (trong đó có 02 đảng bộ bộ phận, 02 chi bộ cơ sở), với 696 đảng viên và các tổ chức đoàn thể gồm: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

Trong các năm qua, Đảng bộ Công ty luôn nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Tập đoàn luôn được quán triệt, nghiên cứu, triển khai và vận dụng phù hợp với đặc thù, thực tế của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 tại Công ty cũng luôn được chú trọng và được triển khai thực hiện sâu rộng, gắn với công việc hàng ngày của đảng viên, người lao động; nghiêm túc thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kết luận, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội Công ty hoạt động đồng bộ, phát huy hiệu quả đồng hành cùng sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức theo Điều lệ; quan tâm thiết thực đến đời sống đoàn viên, hội viên, người lao động.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn: Hiện Công ty đã xây dựng được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, làm chủ khoa học công nghệ, tác phong làm việc chuyên nghiệp. Tổng số cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của Công ty là 1.518 người, trong đó: Tiến sĩ, thạc sĩ chiếm 15%, cử nhân, kỹ sư: 50%, công nhân kỹ thuật: 35%.

Ngoài công tác đào tạo cán bộ về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý, Đảng ủy Công ty cũng đã rất quan tâm, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và xác định đây là khâu quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, trong các năm qua, Đảng ủy Công ty đã cử cán bộ chủ chốt của Công ty tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị. Riêng trong năm 2021, Đảng ủy Công ty phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi mở lớp trung cấp lý luận chính trị cho 70 cán bộ chủ chốt các cấp của Công ty theo học.

Cùng với triển khai thực hiện chủ trương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa và trên cơ sở Đề án tái tạo Văn hóa PetroVietnam, Công ty đã xây dựng Văn hóa doanh nghiệp đơn vị với 5 giá trị cốt lõi: Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả và hiện đang tiếp tục tuyên truyển, phổ biến, ứng dụng và lan toả sâu rộng đến toàn thể đảng viên, người lao động trong Công ty.

Ngoài ra, Công ty cũng luôn quan tâm, thực hiện các chương trình an sinh xã hội với giá trị khoảng 40 tỷ đồng/năm, trong đó tập trung hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục và y tế; hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 hơn 45 tỷ đồng; hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ và đã phát động, cam kết trồng 1 triệu cây xanh tại tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2021-2025. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cưc mà Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, không chỉ sản xuất kinh doanh mà Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn còn tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa. Đây là điều đáng quý mà đơn vị nói riêng và ngành Dầu khí nước nhà luôn chú trọng thực hiện, góp phần cùng xã hội hướng đến các đối tượng khó khăn.

“Chúng ta cũng rất tự hào khi Dầu khí đang là ngành kinh tế mũi nhọn; toàn ngành trong đó có Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn luôn đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đóng góp an ninh năng lượng cho quốc gia, đồng thời đóng góp ngân sách cho Nhà nước”- đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và ngành dầu khí nước nhà cần tập trung quảng bá, truyền thông, chú trọng văn hoá kinh doanh, ý chí tự lực, từ cường và khát vọng vươn lên. Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức để hoàn thành sứ mệnh tiên phong trong nền kinh tế đất nước.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn còn là đơn vị có tổ chức đảng mạnh. Sắp tới phải tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác này, qua đó chứng minh công tác xây dưng và phát triển Đảng trong doanh nghiệp là đúng hướng, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn đơn vị thời gian tới sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh hơn về sản xuất kinh doanh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, chăm lo phát triển các tổ chức đoàn thể trong đơn vị; đồng thời tiếp tục có nhiều đóng góp về an sinh xã hội ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.