Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh

(Dân sinh) - Ngày 10/2, Bệnh viện dã chiến TP. Hồ Chí Minh đặt tại Trường Đào tạo thuộc Bộ Tư lệnh thành phố tại ấp Bàu Đưng (xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi) với quy mô 300 giường bệnh để tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus corona chính thức đưa vào hoạt động.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh chính thức đưa vào hoạt động.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 2.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 3.

Bên trong bệnh viện trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm nCoV.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 4.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 5.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 6.

Xe cấp cứu, các thiết bị X-quang, siêu âm di động của một số bệnh viện... được điều động đến phục vụ người bệnh tại bệnh viện dã chiến.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 7.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 8.

Bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện huyện Củ Chi đang diễn tập tiếp nhận người bệnh tại phòng Cấp cứu của bệnh viện dã chiến.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 9.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 10.

Chùm ảnh: Bên trong Bệnh viện dã chiến với quy mô 300 giường bệnh đưa vào hoạt động - Ảnh 11.

Các dãy phòng cách ly của bệnh viện dã chiến TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay, tổng số trường hợp nhập cảnh được giám sát và cách ly y tế do nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày là 2.106 người. Trong đó, có một người đi qua tỉnh Hồ Bắc được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của quận 6; 2.105 người đến từ hoặc đi qua các tỉnh khác của Trung Quốc được cách ly tại nơi cư trú. Tất cả những trường hợp trên được giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt bởi các đơn vị y tế và chính quyền địa phương. Đến nay chưa có trường hợp nào phát hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh.

Cũng theo ông Bỉnh, tại TP. Hồ Chí Minh có 3 bệnh nhân nhiễm virus corona (nCoV), 1 trường hợp (đến từ Trung Quốc) đã khỏi bệnh và xuất viện, 2 trường hợp dương tính đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã có tiến triển tốt.

XUÂN TRƯỜNG