Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chung kết cúp Quốc gia 2020: Khó cản Hà Nội

(Dân sinh) - CLB Hà Nội và Viettel là hai cái tên xuất sắc nhất giành quyền vào chơi trận chung kết cúp Quốc gia 2020. Trận derby thủ đô hứa hẹn hấp dẫn, nhưng khi đưa lên bàn cân, Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ ở cuộc đọ sức tối ngày 20/9.

Chiến thắng tưng bừng 5-1 trước TPHCM giúp Hà Nội lần thứ 2 liên tiếp ghi danh vào chung kết cúp Quốc gia. Một trận thắng hoàn toàn xứng đáng cho đại diện thủ đô, khi họ vượt trội đối thủ về lối chơi, số cơ hội tạo ra cùng màn toả sáng của các cá nhân.

Văn Quyết lập hat-trick, nhưng Quang Hải mới là cầu thủ nhận được sự khen ngợi của giới chuyên môn và người hâm mộ. Trong hai bàn thắng đầu của Hà Nội FC vào lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng, tất cả đều in dấu giày của Quang Hải.

Chung kết cúp Quốc gia 2020: Khó cản Hà Nội - Ảnh 1.

Một trận thắng hoàn toàn xứng đáng cho đại diện thủ đô, khi họ vượt trội đối thủ về lối chơi, số cơ hội tạo ra cùng màn toả sáng của các cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong 90 phút có mặt trên sân, Quang Hải di chuyển linh hoạt, ban bật một - hai với Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Lương ấn tượng. Không chỉ kiến tạo để đồng đội ghi bàn, đến phút 63, Hải "con" còn có riêng cho mình một bàn thắng đẹp mắt.

Trước đó, trong trận tứ kết thắng Cần Thơ 7-0, Quang Hải cũng lập cú đúp. Ngôi sao sáng nhất của Hà Nội FC đã thực sự trở lại sau quãng thời gian đầu mùa chơi chệch choạc, thiếu ổn định.

Sau 2 trận ghi 3 bàn thắng, rõ ràng Quang Hải đang có phong độ rất ấn tượng, và anh có thể làm tốt hơn thế trong trận chung kết, khi Viettel luôn là đối thủ yêu thích của Hà Nội.

Bên cạnh Quang Hải, Hà Nội cũng đang thử nghiệm rất thành công Thành Chung ở vị trí tiền đạo cắm. Học trò của HLV Chu Đình Nghiêm có thể chưa thực sự nổi bật như các ngoại binh, nhưng đã cho thấy khả năng "sát thủ" của mình.

Hà Nội vắng hàng loạt ngôi sao như Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh… nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh, khi vẫn cống hiến lối chơi đẹp mắt, hiệu quả. Sau vòng tứ kết và bán kết, đội bóng thủ đô ghi tới 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Dĩ nhiên, nói thế không có nghĩa Hà Nội là một đội bóng hoàn hảo, không thể đánh bại, nhưng ít nhất ở thời điểm này, dù gặp ai thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng đều được đánh giá ở cửa trên, dù đó có là một Viettel ở trận chung kết.

Hà Nội đang rất tự tin hướng đến chiến thắng ở trận đấu cuối cùng tại cúp Quốc gia, để bảo vệ thành công ngôi số 1 ở sân chơi phụ của bóng đá Việt Nam. Niềm tin này càng trở nên lớn hơn khi Hà Nội đón chào sự trở lại của tiền đạo chủ lực Rimario sau án treo giò.

Trong khi Hà Nội hưng phấn, Viettel lại gặp nhiều bất lợi. Dù đánh bại Quảng Ninh ở bán kết với tỷ số 2-1, "hậu duệ Thể Công" phải trả giá bằng 2 chiếc thẻ đỏ của Khắc Ngọc và Dương Văn Hào cuối trận. Bên cạnh đó, tiền vệ Đặng Văn Trâm chắc chắn vắng mặt vào ngày 20/9 vì chấn thương, thậm chí có nguy cơ nghỉ hết mùa. Một số trụ cột khác như Trọng Hoàng, Caique cũng dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Lợi thế nữa của Hà Nội là thể lực. Không chỉ đá ít hơn đối thủ 1 trận (được miễn đá vòng loại), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm còn không phải mất công di chuyển, thậm chí thi đấu cả 4 trận thuộc khuôn khổ cúp Quốc gia trên sân Hàng Đẫy (tính cả chung kết gặp Viettel).

Đặt lên bàn cân, Hà Nội đều hơn đối thủ về mọi mặt. Ngay cả yếu tố sân nhà, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cũng được xem là "chủ sân Hàng Đẫy", dù Viettel cũng là đại diện của bóng đá thủ đô.

Hà Nội được đánh giá cao hơn Viettel, song hy vọng trận đấu không diễn ra ở thế một chiều nhưng đã từng thắng TPHCM ở bán kết. Ở trận đấu cuối cùng của cúp Quốc gia, người hâm mộ mong chờ một trận cầu đỉnh cao, cống hiến và hấp dẫn. Nói như HLV Chu Đình Nghiêm, cơ hội đang chia đều cho cả hai, và đây là trận đấu không có chỗ cho những sai lầm. Đội nào biết tận dụng cơ hội, triển khai được lối chơi, sẽ là người giành chiến thắng.

Trận chung kết giữa Hà Nội FC và Viettel sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 20/9 trên sân Hàng Đẫy.