Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng

(Dân sinh) - Đã nhiều lần đến với mảnh đất Tây Bắc, mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, song chương trình tặng quà và học bổng cho trẻ em nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của Báo Lao động và Xã hội/báo điện tử Dân sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Châu Quế Thượng, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng khó phai trong lòng của độc giả khi lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh những em thơ hồn nhiên, háo hức khi

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 1.

Ban tổ chức, lãnh đạo huyện Văn Yên và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm chụp hình cùng các em học sinh trong lễ trao quà.

Để kịp thời gian địa điểm đã ấn định, Đoàn công tác của Báo Lao động Xã hội, báo điện tử Dân sinh do Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn làm trưởng đoàn, cùng các thành viên BTC chương trình, đông đảo các nhà tài trợ đã có chuyến hành trình từ 3h sáng ngày 28/12 để di chuyển hơn 200km từ Hà Nội lên Văn Yên, Yên Bái. Sau nhiều giờ vật lộn trên tuyến đường liên huyện cấp phối xuống cấp bám dọc theo con sông Hồng, xe của BTC Chương trình dừng bánh trước cổng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Châu Quế Thượng, xã Châu Quế Thượng, hình ảnh ấn tượng đầu tiên đầu tiên của các thành viên trong đoàn là: Trường khang trang, sạch sẽ. Tuy nhiên, các em nhỏ nơi đây còn khá lam lũ.

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo LĐ&XH, Báo điện tử Dân Sinh trao quà cho các em học sinh.

Giới thiệu nhanh với đoàn công tác, ông Hoàng Xuân Thượng, Chủ tịch UBND xã Châu Quế Thượng (Văn Yên, Yên Bái) cho biết: Xã Châu Quế Thượng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Trung tâm xã cách xa trung tâm huyện 45km, tuyến đường cấp phối về xã hiện đã xuống cấp nghiêm trọng khiến cho việc đi lại, lưu thông hàng hóa rất khó khăn. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 7.550ha với dân số là 4.216 nhân khấu. Địa bàn xã có 8 dân tộc thiểu số cùng sinh sống; Mông, Dao, Tày, Nùng, Phù Lá, Kinh, Mường, Thái. Trong đó Dân tộc Phù Lá là đặc biệt nhất, khó khăn nhất bởi tính đặc thù của họ, hiện Nhà nước đã và đang có chính sách ưu tiên để bảo tồn dân tộc Phù Lá.

Với mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ phần nào tới các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, nằm trong chuỗi sự kiện "Chương trình Giao lưu: Doanh nghiệp, doanh nhân "Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam" lần thứ Nhất - năm 2019, ngày 28/12/2019 Ban Tổ chức chương trình cùng các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình tặng quà và học bổng cho trẻ em nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Châu Quế Thượng, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 3.

Chương trình có sự tham gia đông đảo các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, các cơ quan báo chí và chính quyền địa phương.

Dự lễ trao tặng có ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Lao động Xã hộ/Báo điện tử Dân Sinh, ông Nguyễn Tiến Luyến, Trưởng phòng Trị Sự và Truyền Thông- Phó trưởng ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng Giám đốc công ty CP Truyền thông Văn hóa Việt Nam, cùng dự có đông đảo các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tài trợ. Về phía chính quyền địa phương có ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và có đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Yên Bái các cơ quan đoàn thể xã Châu Quế Thượng…

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn phát biểu tại buổi lễ trao quà...

Phát biểu tại lễ tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo, Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo LĐ&XH, Báo điện tử Dân Sinh cho biết: Chương trình sẽ được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển dân sinh; đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phát triển bền vững cùng cộng đồng.

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 5.

Nhà báo Nguyễn Tiến Luyến, Trưởng Phòng trị sự-Truyền thông–Phó Trưởng Ban tổ chức chương trình trao quà cho các em học sinh.

Nằm trong chuỗi các hoạt động vì cộng đồng của Chương trình, Ban tổ chức cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà thiện tâm trong cả nước tổ chức nhiều chương trình tặng quà và học bổng cho các học sinh nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, học giỏi; những trẻ em vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tặng quà tri ân các gia đình chính sách, người có công.

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng Giám đốc công ty CP Truyền thông Văn hóa Việt Nam trao quà cho các cháu học sinh nghèo.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cũng nhấn mạnh: Những món quà nhỏ trao ngày hôm nay tuy không lớn nhưng đó là thành công của Báo, và các nhà tài trợ. Hi vọng Chương trình "Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam" sẽ lan toả đến hàng triệu trái tim trong cả nước tiếp tục chung tay vì cộng đồng trong đó có các trẻ em nghèo. Qua đó động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống, thực hiện được ước mơ của mình, chăm chỉ học tập để trở thành những hạt giống ươm mầm xanh cho đất nước. Trân trọng cảm ơn và tri ân tấm lòng vàng các tổ chức và cá nhân đã đồng hành với các hoạt động vì cộng đồng do Báo Lao động và Xã hội tổ chức.".

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 7.

Các nhà tài trợ, nhà hảo tâm thực sự xúc động trước tình cảm các cháu học sinh và phụ huynh ở điểm trường Châu Quế Thượng...

Chào năm mới 2020, được sự chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH, Báo LĐ&XH, Báo điện tử Dân Sinh phối hợp với Công ty CP Phát triển Truyền thông Văn hóa Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Giao lưu: Doanh nghiệp, doanh nhân "Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam" lần thứ Nhất - năm 2019. Đài truyền hình Quốc hội sẽ truyền hình trực tiếp chương trình vào lúc 14h00 ngày 06/01/2020 từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội.

Thay mặt cho các em học sinh, các phụ huynh điểm trường Mầm non, Phổ thông Dân tộc, THCS Bán trú Châu Quế Thượng, Thầy Trần Đình Triển, Hiệu trưởng điểm trường bày tỏ lòng xúc động, biết ơn và gửi lời cám ơn chân thành đến lãnh đạo Ban tổ chức và các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã mang "hơi ấm mua Xuân" sớm về với các cháu học sinh nghèo, đó là tình cảm, là những món quà tặng ý nghĩa quý giá để các cháu học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 9.

Niềm vui nhận quà của phụ huynh và học sinh.

Theo thầy Triển, với đặc điểm địa phương và nhà trường, mặc dù trong những năm qua đã có sự đầu tư nguồn lực mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước cuộc sống người dân nói chung và học sinh nói riêng đã có sự đổi thay rất nhiều. Tuy nhiên, với vị trí địa lý và địa hình rộng, nhìn chung phần lớn người dân và các em học sinh còn có rất nhiều những khó khăn mà rất mong và cần được giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ của cảc nhà hảo tâm trong toàn xã hội. Trong nhiều năm học qua cũng như năm học này, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý, lãnh đạo trong việc chia sẻ những khó khăn của nhà trường bằng việc hỗ trợ, kêu gọi cảc tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ các hiện vật đối với học sinh và nhà trường. Từ đó đã tạo được nhiều các điều kiện cho các em học sinh nhà trường vững tin hơn đến trường, đến lớp học tập đầy đủ hơn.

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 10.

Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Yên Bái cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cám ơn chân thành đến Ban tổ chức, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Yên Bái cũng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cám ơn chân thành đến Ban tổ chức, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã không ngại khó khăn, đã thức dậy từ 3h sáng để kịp giờ đến trao quà cho các cháu học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn.

"Xã Châu Quế Thượng là xã khó khăn nhất của huyện Văn Yên, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Đặc biệt là việc chăm lo cho người nghèo, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn là những thách thức. Vì vậy, đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc", ông Hải xúc động nói

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 11.

ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Yên Bái chia sẻ niềm vui sắp tới điểm trường xã Châu Quế Thượng được Đại Sứ Quán Nhật Bản tặng 6 phòng học xây mới trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Ông Hải Cũng bày tỏ, Chương trình trao tặng quà này sẽ là niềm động viên, lớn lao cho các bậc phụ huynh, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững tâm theo đuổi con chữ. Mặt khác, Chương trình sẽ góp phần củng cố thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với chính sách dân tộc miền núi như Văn Yên. "Với tinh thần ý nghĩa nhân văn sau sắc tôi tin tưởng và hi vọng Chương trình: Doanh nghiệp, doanh nhân "Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam" lần thứ Nhất - năm 2019" sẽ có sức lan tỏa hơn nữa để các nhà tài trợ, hảo tâm biết đến và sẽ lan tỏa giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc"-ông Hải tin tưởng.

Chương trình “Vì Sự nghiệp Dân sinh Việt Nam” lần 1 - năm 2019: Mang Xuân sớm lên Châu Quế Thượng  - Ảnh 12.

Đại diện BTC chương trình thăm bếp ăn của các cháu học sinh dân tộc Châu Quế Thượng.

Ngày 28/12, tại Hội trường UBND xã Châu Quế Thượng, BTC Chương trình cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp trao quà tặng và học bổng cho 160 trẻ em nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Châu Quế Thượng, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Mỗi em học sinh nhận 1 suất quà trị giá khoảng 2.000.000 đông, bao gồm 500.000 đồng tiền mặt, quà quà tặng thiết thực như quần áo học sinh, áo khoác, sữa, bánh kẹo, thạch rau câu…), tổng giá trị tiền mặt và quà trong đợt trao tặng tặng này lên đến gần 300.000.000 đồng Toàn bộ hành trình sẽ được Đài truyền hình ghi hình và phát sóng trực tiếp trong chương trình Giao lưu doanh nghiệp, doanh nhân "Vì sự nghiệp dân sinh Việt Nam" lần thứ nhất từ Thủ đô Hà Nội.