Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Chuyến bay 0 đồng” chở hàng trăm lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết

(Dân sinh) - Hai chuyến bay nghĩa tình, ấm áp những này cuối năm đã chở nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có những người rưng rưng xúc động vì sau ngót nghét gần chục năm mới có dịp trở lại nơi “chôn nhau cắt rốn” để sum họp bên người thân khi Tết đến, xuân về.

“Chuyến bay 0 đồng” chở hàng trăm lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết

“Chuyến bay 0 đồng” chở hàng trăm lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết

Đêm 11/1 và rạng sáng 12/1/2023, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên hai chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về Thanh Hóa và Vinh. Toàn bộ người lao động trên 2 chuyến bay này đều được hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay.

“Chuyến bay 0 đồng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức. Theo đó, người lao động trên chuyến bay được Liên đoàn Lao động một số tỉnh thành phía Nam lựa chọn trên cơ sở ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn, có người nhà cần chăm sóc đặc biệt, nhưng đã nhiều năm chưa về quê đón Tết.

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 11/1, bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ, chuyến bay được tổ chức theo một cách rất đặc biệt với sự nỗ lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng hãng hàng không Vietjet tổ chức.

Chị Lê Thị Hạnh, công nhân, quê ở TP Vinh xúc động vì lần đầu tiên được về quê bằng máy bay.

Chị Lê Thị Hạnh, công nhân, quê ở TP Vinh xúc động vì lần đầu tiên được về quê bằng máy bay.

"Chương trình đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của công nhân, người lao động và các cấp công đoàn cũng đã phối hợp cùng các đơn vị để tổ chức. Hai chuyến bay đã mang tình cảm ấm áp cho những hoàn cảnh khó khăn, công nhân lâu năm không được về quê ăn Tết”, bà Trần Thị Thanh Hà chia sẻ.

Trên hai chuyến bay nghĩa tình, ấm áp, có rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có những người xa gia đình ở quê để vào Nam lập nghiệp đã 5 năm chưa về. Đặc biệt, có gia đình vợ chồng đã 7 năm chưa một lần được về quê, thậm chí có những người chưa từng đi máy bay bao giờ...

Trước khi ra cửa máy bay, công nhân, người lao động được nhận lì xì và quà từ Tổng LĐLĐ và đại diện HDSAISON và Vietjet

Trước khi ra cửa máy bay, công nhân, người lao động được nhận lì xì và quà từ Tổng LĐLĐ và đại diện HDSAISON và Vietjet

Chị Lê Thị Hạnh (TP Vinh), là một trong số những công nhân trên chuyến bay đặc biệt bày tỏ: "Tôi xúc động quá, lần đầu tiên được về quê bằng máy bay và còn được chương trình hỗ trợ miễn phí nên tôi rất mừng. Thu nhập của hai vợ chồng tôi hiện nay chỉ bằng 1/3 so với trước đây, cố gắng sắp xếp chi tiêu tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền đóng học cho hai con là hết. 7 năm rồi tôi không được về quê, bao nhiêu nhớ nhung nói qua điện thoại cũng không bằng trực tiếp”, chị Hạnh nói trong niềm xúc động.  

Thông qua “chuyến bay 0 đồng” đầy nghĩa tình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn giúp cho người lao động khó khăn trên cả nước có một “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” thật ấm áp, vui tươi và hạnh phúc.