Quay lại Dân trí
Dân Sinh

CLB Doanh nhân Thanh Hóa ủng hộ phòng, chống dịch COVID- 19 tổng trị giá 700 triệu đồng

Ngày 24/4, CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh - phía Nam đã trao ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Thanh Hoá 30 tấn gạo, 10.000 khẩu trang, 10 máy khử khuẩn, 1.000 chai nước sát khuẩn, 1.110 lít nước sát khuẩn với tổng trị giá 700 triệu đồng…

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, CLB Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh – phía Nam đã phát động các doanh nghiệp, doanh nhân là con em Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh cùng chung tay ủng hộ tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

CLB Doanh nhân Thanh Hóa ủng hộ phòng, chống dịch COVID- 19 tổng trị giá 700 triệu đồng - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá Phạm Thị Thanh Thủy tiếp nhận ủng hộ

Sau một thời gian phát động, CLB thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá ủng hộ 30 tấn gạo, 10.000 khẩu trang, 10 máy khử khuẩn, 1.000 chai nước sát khuẩn, 1.110 lít nước sát khuẩn với tổng trị giá 700 triệu đồng. Đại diện lãnh đạo CLB cho biết, những phần quà này là tấm lòng, tình cảm của những người con xa quê hướng về Thanh Hóa, với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào công tác phòng, chống dịch của tỉnh Thanh Hoá.

CLB Doanh nhân Thanh Hóa ủng hộ phòng, chống dịch COVID- 19 tổng trị giá 700 triệu đồng - Ảnh 2.

Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh – phía Nam đã trao cho huyện Quảng Xương 10 tấn gạo.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá trân trọng cảm ơn những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của các doanh nghiệp, doanh nhân người Thanh Hóa đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

CLB Doanh nhân Thanh Hóa ủng hộ phòng, chống dịch COVID- 19 tổng trị giá 700 triệu đồng - Ảnh 3.

Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh – phía Nam đã trao cho huyện Nông Cống 10 tấn gạo.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Phạm Thị Thanh Thuỷ chia sẻ: "Mặc dù trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp cũng đang phải gồng mình để vượt qua mọi khó khăn, duy trì sản xuất, chăm lo đời sống người lao động, nhưng vẫn luôn đồng hành cùng với tỉnh để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Những việc làm hết sức ý nghĩa của cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp phần quan trọng để cùng với cấp ủy, chính quyền".

"Ban chỉ đạo các cấp của tỉnh Thanh Hoá sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết nguồn đóng góp, ủng hộ của Câu lạc bộ sẽ được Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá sử dụng hiệu quả, thiết thực nhất cho công tác phòng chống dịch"-  bà Phạm Thị Thanh Thuỷ nhấn mạnh.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh – phía Nam đã trao cho 2 huyện Quảng Xương và Nông Cống mỗi huyện 10 tấn gạo.