Quay lại Dân trí
Dân Sinh

CLB Sài Gòn chia tay 18 cầu thủ: Chuyện lạ có thật

(Dân sinh) - Không lâu sau khi V-League hạ màn, CLB Sài Gòn đã nói lời chia tay một loạt cầu thủ. Nếu như các đội bóng luôn hướng tới sự ổn định, thì cách làm không giống ai của đội Sài Gòn khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ.

Cuộc tháo chạy ồ ạt

Việc một đội bóng thay máu không phải hiếm. Chẳng hạn như 6 năm trước, bầu Đức từng gây bất ngờ khi thanh lý gần như toàn bộ đội hình HAGL từng giành tấm HCĐ ở V-League 2013 nhằm dọn đường cho lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh... lên đá chính.

CLB Sài Gòn chia tay 18 cầu thủ: Chuyện lạ có thật - Ảnh 1.

CLB Sài Gòn chia tay 18 cầu thủ: Chuyện lạ có thật

Tuy nhiên, cách làm của bầu Đức được ủng hộ bao nhiêu, thì cách mà Sài Gòn vừa tạo cú sốc lại gây ra những phản ứng ngược. Ngay sau khi V-League 2020 kết thúc, đã có 16 trong tổng số 28 cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu ở mùa giải này của CLB Sài Gòn chuyển sang khoác áo các đội bóng mới ở mùa giải 2021, bao gồm cả 3 ngoại binh Ahn Byung Keon, Geovane và Pedro Paulo.

Đáng chú ý là sự ra đi của hai tiền đạo Geovane và Pedro chính là 50% sức mạnh của Sài Gòn FC với 20 bàn thắng ghi được ở V-League, qua đó góp công lớn giúp đội bóng này dẫn đầu giai đoạn 1 và về đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc sau hai CLB Viettel và Hà Nội.

Chưa hết, mới nhất, đến cả đội trưởng Nguyễn Quốc Long và trung vệ Thân Thành Tín cũng chính thức thông báo không thi đấu cho CLB Sài Gòn ở mùa giải 2021. Đây đều là những công thần của đội bóng, có 5 năm gắn bó với CLB và là tấm gương cho các cầu thủ trẻ.

Chia tay tới 18 cầu thủ, mùa giải tới, đội bóng của Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành còn phải thi đấu ở sân chơi AFC Cup. CLB này sẽ cải tổ ra sao, chuẩn bị lực lượng như thế nào đang là mối quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Có thể nói, Sài Gòn chính là một hiện tượng thú vị ở mùa bóng năm nay khi từng là đội bóng bất bại suốt 11 vòng đầu tiên. Cùng với đó, họ cũng đã giữ ngôi đầu trên BXH trong suốt 8 vòng đấu, trước khi để cho CLB Viettel vượt mặt.

Với một đội bóng còn non trẻ và mới lên hạng từ năm 2016 thì tấm HCĐ mà thầy trò HLV Vũ Tiến Thành có được vừa qua chẳng khác nào một kỳ tích. Đó cũng chính là thành tích tốt nhất trong lịch sử của họ, cũng như trong 20 năm qua của bóng đá Sài thành.

Vì đâu nên nỗi

"Cầu thủ khi họ muốn về đội bóng nào, thì họ phải nhìn chế độ đãi ngộ và khát vọng của đội bóng. Với cầu thủ chỉ muốn đá kiếm tiền lo cho cuộc sống thì không phải là cầu thủ hay. Cầu thủ hay là người có tầm nhìn, nhìn vào chế độ đãi ngộ, nhìn vào khát vọng, cơ cấu tổ chức, nhìn vào sự thay đổi để tốt hơn", Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành nói.

Có thông tin Sài Gòn dùng một lứa trẻ tiềm năng thay thế. Lứa trẻ có tài năng đến mấy cũng chưa thể làm quen ngay với độ khắc nghiệt của V-League. Mỗi CLB trên thế giới khi muốn đôn lứa trẻ lên bao giờ cũng sử dụng nhỏ giọt chứ không ồ ạt để vừa đảm bảo chất lượng đội bóng, vừa không để xảy ra nguy cơ tài năng bị thui chột.

Bài học HAGL thay máu đủ cho thấy V-League không phải chỗ cho những phép tính mơ hồ này. Hơn cả, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường của HAGL còn là tài năng thực sự. Lứa trẻ mà CLB Sài Gòn định tuyển mộ về có năng lực ở đẳng cấp ấy không và có bản lĩnh chiến trận hơn hẳn đám trẻ nhà bầu Đức cách đây mấy năm hay không?

Thực ra, câu chuyện của Sài Gòn phức tạp hơn nhiều. Việc CLB thanh lý hàng loạt cầu thủ có thể là vì một mục đích nào đó. Câu trả lời càng rõ hơn khi mới đây, lãnh đạo CLB Gia Định (vừa từ hạng nhì thăng hạng Nhất 2021), đã tố HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC đã chèo kéo cầu thủ của mình mà không liên hệ trực tiếp.

Cụ thể, CLB Gia Định đã tố HLV Vũ Tiến Thành, Chủ tịch CLB Sài Gòn FC đã có hành động "chèo kéo cầu thủ mà không liên hệ trực tiếp với CLB chủ quản, làm ảnh hưởng tới tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ trong suốt quá trình tham dự VCK giải hạng Nhì quốc gia 2020".

Cũng theo thông tin từ CLB Gia Định, Chủ tịch đội bóng này là ông Huỳnh Hoàng Trường rất không hài lòng với hành động của ông Vũ Tiến Thành và đề nghị dừng ngay chuyện này cũng như muốn gì thì phải liên hệ trực tiếp với CLB.

Có thông tin, Chủ tịch kiêm HLV trưởng CLB Sài Gòn đã liên hệ "chui" với một số trụ cột của Gia Định trong thời gian đội bóng này tham dự giải hạng Nhì quốc gia. Một số cầu thủ như đội trưởng Tấn Tài được "ra giá" lót tay, lương hậu hĩnh.

Chưa biết thông tin này độ chính xác tới đâu, nhưng việc ông Vũ Tiến Thành chèo kéo cầu thủ là có thật. Cần nên nhắc lại HLV của Sài Gòn từng là "cò" cầu thủ.

Sau một mùa giải thành công ngoài tưởng tượng, tưởng như Sài Gòn sẽ phải tưởng thưởng cho toàn đội thì họ lại làm điều trái ngược lại. Điều này chẳng khác nào hành động "vắt chanh bỏ vỏ" khiến nhiều người cảm thấy như bị lợi dụng.

CLB Sài Gòn vốn mạnh miệng về việc sẽ làm bóng đá thật chuyên nghiệp, nhưng bản thân họ bây giờ vẫn chưa có lứa học viện nào ra hồn và vẫn phải dùng quân nơi khác thì chẳng hiểu cái sự chuyên nghiệp khác biệt ấy đến từ đâu.