Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cố đô Huế sẽ không dùng ngân sách tổ chức sự kiện hoành tráng chào năm mới "Countdown 2021"

UBND TP. Huế cho biết, nhân dịp chào đón năm mới 2021, địa phương sẽ tiếp Tiếp tục tổ chức sự kiện Huế - Countdown 2021 theo hình thức xã hội hóa 100%. Chương trình sẽ diễn ra vào đêm 31/12 đến 00h30 rạng sáng 1/1/2012.

Tiếp tục tổ chức sự kiện Huế - Countdown 2021 theo hình thức xã hội hóa - Ảnh 1.

Thành phố Huế tiếp tục tổ chức chương trình nghệ thuật đếm ngược chào đón năm mới 2021 theo hình thức xã hội hoá 100%

Theo đó, chương trình Huế - Countdown 2021 với chủ đề " Thắp sáng tự hào", dự kiến thu hút 10.000 người sẽ do Công ty Gia Bảo Media chủ trì tổ chức. Lãnh đạo thành phố Huế khẳng định tổ chức sự kiện Huế - Countdown 2021 theo hình thức xã hội hóa 100% như đã làm ở năm 2019, không liên quan đến ngân sách nhà nước.

Sự kiện dự kiến bắt đầu từ 21h tối 31/12/2020 đến 00h30 rạng sáng 1/1/2021, gồm 3 phần: Phần 1 - Pride of Hue Values, với phần phát biểu của lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế, các tiết mục hát – múa nghệ thuật); Phần 2 – Celebrate the Pride – Countdown – Light up, với với tiết mục nhảy đèn, ánh sáng nghệ thuật, tương tác LED 3D, đặc biệt đến 23h58 sẽ là màn khoảnh khắc đếm ngược chào đón năm mới 2021; Phần 3 – Light up Hue Pride, với màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp trong khoảng 3 phút, sau đó là khoảnh khắc giao thừa với màn biểu diễn DJ đẳng cấp, tạo nên khởi đầu đầy ấn tượng cho một năm mới.

Theo đơn vị tổ chức, sự kiện Huế - Countdown 2021 sẽ có khu vực chụp ảnh check-in cho người dân, du khách với các điểm "review" tuyệt đẹp bởi các công trình hoành tráng bao quanh.  Đây sẽ là "điểm nhấn Văn hóa của Huế năm 2020", thu hút du khách đến Huế vào dịp cuối năm và cho thấy Huế tiếp tục đổi mới, hội nhập với xu thế mới.

Về địa điểm tổ chức, phía Công ty Gia Bảo Media đề xuất tổ chức Sự kiện Huế - Countdown 2021 ở vị trí cũ là ngã 6 Hùng Vương – thành phố Huế như năm 2019. Theo đó, nếu không tổ chức Countdown 2021 ở địa điểm ngã 6 Hùng Vương thì khó để kêu gọi sự hỗ trợ, xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp. Vấn đề này hiện vẫn đang chờ ý kiến góp ý, chỉ đạo của UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Đại diện Công ty Gia Bảo cho biết thêm, Ban tổ chức có phương án tặng 3.000 dù che trong suốt  cho khán giả, đồng thời khu vực khán đài VIP sẽ có mái che, nhà bạt trong trường hợp trời mưa. Đặc biệt, phát khẩu trang miễn phí và bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn ở các lối vào của sự kiện Huế - Countdown 2021.

Trước đó, vào đêm 31/12/2019, chương trình biểu diễn nghệ thuật, đếm ngược "Countdown 2020 - Đêm sắc màu" tại ngã 6 Thành phố Huế đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. Đây là một sự kiện văn hóa ngoài trời có quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức xã hội hóa ở Huế nhằm tạo một không gian chào đón năm mới cho người dân và du khách đến với Cố đô Huế.

Bên cạnh sự kiện Huế - Countdown 2021, dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Huế cũng sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa chào Xuân Tân Sửu, với chủ đề "Tết sum vầy". Chương trình được đề xuất tổ chức tại Bia Quốc Học vào tối 11/2/2021 (ngày 30 Tết âm lịch), với biểu tượng là hoa mai 5 cánh tượng trưng cho "Thiên nhiên – con người – văn hóa - hội nhập – phát triển".

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trước 15 ngày diễn ra, thì sẽ chuyển từ chương trình biểu diễn trực tiếp có khán giả sang biểu diễn (không khán giả) live stream trực tiếp.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, cơ bản thành phố đồng tình với các phương án, địa điểm, nội dung tổ chức sự kiện Huế - Countdown 2021 và chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu như phương án mà Công ty Gia Bảo Media và các đơn vị của thành phố đưa ra. Thành phố Huế sẽ báo cáo lên tỉnh xem xét, chỉ đạo, nhất là về địa điểm tổ chức sự kiện Huế - Countdown 2021. Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu đơn vị tổ chức không lắp ráp các sân khấu vào giờ cao điểm và cần tranh thủ làm nhanh vào các khung giờ vắng, ban đêm để tránh ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. Đặc biệt, cần hoàn tất sớm các thủ tục pháp lý liên quan đến 2 chương trình này.

Ngoài ra, lãnh đạo thành phố Huế cũng lưu ý đơn vị tổ chức cần quan tâm việc đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trước, trong và nhất là sau các sự kiện, trả lại đường phố khang trang – sạch đẹp cho Huế trong những ngày đầu năm 2021.