Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cô gái dân tộc Giáy bùng nổ đoạt 3 HCV Cúp cử tạ thế giới

Khuya 28/1 tại Roma (Ý), cô gái 23 tuổi Hoàng Thị Duyên người dân tộc Giáy (Lào Cai) thi đấu bùng nổ, đoạt 3 HCV hạng cân 59 kg ở Cúp cử tạ thế giới 2020.

Là đương kim vô địch SEA Games nhưng bước ra đấu trường thế giới là thách thức không nhỏ với Hoàng Thị Duyên. Các đối thủ sừng sỏ của Trung Quốc, Đài Loan, Triều Tiên không dự tranh ở Cúp thế giới lần này giúp Hoàng Thị Duyên thêm phần tự tin.

Cô gái dân tộc Giáy bùng nổ đoạt 3 HCV Cúp cử tạ thế giới - Ảnh 1.

Hoàng Thị Duyên trên bục nhận huy chương Cúp thế giới

Cạnh tranh với 9 đối thủ ở hạng cân này, Hoàng Thị Duyên đã thi đấu xuất sắc, đoạt cả 3 HCV cử giật (thành tích 97 kg), cử đẩy (thành tích 116 kg), tổng cử (thành tích 213 kg). Thành tích của Hoàng Thị Duyên hơn người xếp hạng nhì Marianne Saarhelo (Phần Lan) 4 kg. Cô cũng cải thiện thành tích so với SEA Games lên 3 kg.

Cô gái dân tộc Giáy bùng nổ đoạt 3 HCV Cúp cử tạ thế giới - Ảnh 2.

Hoàng Thị Duyên (phải) cùng Vương Thị Huyền "khoe" huy chương đoạt được ở Cúp thế giới

Đây là cú hat-trick HCV lịch sử của cô gái quê Lào Cai ở Cúp thế giới. Thành tích này cũng giúp Hoàng Thị Duyên củng cố vị trí trong tốp 8 đô cử hàng đầu thế giới hạng cân 59 kg nữ đủ điều kiện tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Cô gái dân tộc Giáy bùng nổ đoạt 3 HCV Cúp cử tạ thế giới - Ảnh 3.

Hoàng Thị Duyên trên bục đăng quang tại Roma (Ý)

“Trong 2 tháng qua, tôi trải qua 3 giải đấu liên tục gồm SEA Games, vô địch QG đến Cúp thế giới và may mắn là đều thành công. Lần đầu thi đấu xa nhà dịp Tết nguyên đán, rất nhớ gia đình nhưng bên cạnh tôi vẫn có các đồng đội, các HLV luôn tận tình quan tâm, động viên. Cúp thế giới chỉ là bước khởi đầu trong năm 2020, tôi còn chinh phục giải vô địch châu Á trước khi thực hiện mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp là làm được điều gì đó ở Olympic Tokyo 2020”, Hoàng Thị Duyên chia sẻ.

Như vậy cử tạ Việt Nam kết thúc World Cup 2020 với thành tích rất ấn tượng: 10 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ