Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Cô gái nhà người ta" tập 18: Khoa và Cân nghi ngờ ông Tài là kẻ đứng sau vụ cháy

Trong tập 18, Khoa (Đình Tú) và Cân (Việt Bắc) ngồi nói chuyện với nhau. Ban đầu, Cân thắc mắc tự nhiên lại cháy nhà mà cháy một lúc hai cái.

Khoa thì thắc mắc: "Có khi nào là thật không nhỉ? Tao thấy Uyên bảo thấy có bóng đen ngoài cửa sổ". 

Cân thì nghĩ ngay đến ma quỷ, nhưng Khoa nhắc những chuyện ma quỷ trước kia đều do lão Tài làm. Cân sợ nếu đúng là do lão Tài làm chuyện này thì đáng sợ thật và nghi ngờ lão Tài đứng sau vụ này để lấy được mảnh đất xây nhà máy. 

Một phân cảnh khá cảm động trong tập này là Đào gặp bố và hai bố con khóc cùng nhau trước những biến cố của gia đình. Đào cho rằng ông Bá nếu vẫn xem trọng sĩ diện thì cứ xem như chưa từng có hai đứa con gái. Nhưng ông Bá khóc: “ Mày nói hay nhỉ. Mày tưởng coi như không có mà dễ à. Mày tưởng tao sung sướng lắm khi bỏ chúng mày phải không. Làm bố mà không dạy được con thì thà làm thằng nát rượu còn hơn”.

Tập 18 còn hé lộ chuyện bố Cân bị ung thư gan: “Chúng tôi phát hiện một khối u đơn độc trong gan của bệnh nhân. Rất may là nó chưa lan ra các hạch bạch huyết lân cận và các vùng ngoài gan” .

Tập 18 của phim "Cô gái nhà người ta" sẽ được phát sóng vào 21h30 hôm nay 28/2 trên kênh VTV3.