Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cô giáo bị nam đồng nghiệp khoá tay, đẩy ra khỏi phòng học

Trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh, một thầy giáo ở Huế đã có hành động khoá tay, đẩy nữ đồng nghiệp ra khỏi phòng học.

Thầy giáo có hành động xô đẩy đối với nữ đồng nghiệp trước mặt học sinh. Ảnh cắt từ clip

Thầy giáo có hành động xô đẩy đối với nữ đồng nghiệp trước mặt học sinh. Ảnh cắt từ clip

Người dùng mạng xã hội tại Thừa Thiên Huế đang xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên nam có hành động bẻ tay, xô đẩy một giáo viên nữ ra khỏi lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Vụ việc được cho là xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế.

Ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng xác nhận với báo chí, video xuất hiện trên mạng có liên quan đến giáo viên của trường này.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm (tiết thứ 5) sáng 22/10. Thời điểm xảy ra sự việc, ngoài hàng chục học sinh, bên trong lớp học còn có 3 giáo viên, gồm: giáo viên nam dạy thể dục tên là N.Đ.P, giáo viên nữ H.T.T (dạy Văn) và giáo viên chủ nhiệm tên D. 

Người bị xô đẩy ra ngoài là nữ giáo viên H.T.T; còn người thực hiện là ông N.Đ.P. 

Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã khẩn trương làm việc với các bên liên quan, đồng thời báo cáo bước đầu đến Thành ủy Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

Chiều 27/10, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Sở đã mời giáo viên lên báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra hôm đó tại lớp và đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường THPT Hai Ba Trưng báo cáo đầy đủ về vụ việc.

“Căn cứ báo cáo của trường và nghiên cứu các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành, Sở sẽ xử lý nghiêm viên chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo quy định cũng như trách nhiệm công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường khi để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên”, ông Tân khẳng định.

Ông Tân cho biết thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã yêu cầu nhà trường làm công tác ổn định tình hình và tư tưởng, tránh để ảnh hưởng đến học sinh, với tinh thần lấy học sinh là trung tâm.

“Sáng nay, tôi cũng đã yêu cầu trường làm việc chặt chẽ, đúng quy trình quy trình nhưng phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc, ổn định dư luận. Ai sai xử nấy, sai ngang đâu xử ngang đó, để mọi người phải nhận ra khuyết điểm và khắc phục”, ông Tân nhấn mạnh.