Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Con trai liên tục than đau chân nhưng mẹ vẫn làm ngơ, đi viện khám mới "tá hỏa" phát hiện con mắc loại ung thư ác tính này

Do chủ quan nghĩ là loại đau vặt thông thường ai cũng mắc này, người mẹ đã không cho con đến bệnh khám sớm nên dẫn đến sự việc đau lòng này.

Theo tờ Aboluowang đưa tin, Li Liang vốn là một cậu bé năng động, hoạt bát và hiện đang trong giai đoạn dậy thì. Nhờ mỗi ngày chơi bóng rổ đều đặn nên dù chỉ mới 14 tuổi, cậu đã cao đến 1,7m vượt các bạn cùng trang lứa.

Vào một hôm, cậu đến gặp mẹ nói rằng: "Mẹ ơi dạo này chân con đau quá, không biết có mắc bệnh gì hay không". Đáp lại lời của con trai, người mẹ chỉ bảo chắc do chơi thể thao quá sức nên đau chân thôi nên cứ nghỉ ngơi là hết. Mà một phần chắc cũng do con đang dậy thì nên hay đau nhức là bình thường, không có gì phải làm quá lên.

Con trai mới 14 tuổi đã bị ung thư xương, người mẹ khóc ngất vì chủ quan nghĩ chỉ là loại đau thông thường ai cũng từng mắc khi dậy thì - Ảnh 1.

Hình chụp Xquang bên trong xương của Li Liang cho thấy chân cậu đang sưng rất nặng do ung thư.

Tuy nhiên cơn đau chân của cậu cứ ngày một tăng chứ không có dấu hiệu thuyên giảm. Bố Li Liang cứ thấy con mình đi khập khiễng nên đến gần hỏi thăm và đột ngột phát hiện có những cục u lớn trên chân. Biết không thể chậm trễ được nữa, bố mẹ liền tức tốc đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.

Qua chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ nói rằng cơn đau của Li Liang không phải là đau nhức thông thường mà nó chính là ung thư xương ác tính. Điều đáng nói ở đây, chính mẹ cậu đã nhầm lẫn với cơn đau tăng trưởng khi dậy thì nên đã gián tiếp cản trở con phát hiện bệnh sớm, đến bây giờ thì khả năng chữa khỏi gần như không còn nữa…

Cần phân biệt giữa đau tăng trưởng ở trẻ và ung thư xương

Theo ông Lei Zixiong – phó bác sĩ Khoa ung thư xương thuộc Bệnh viện Liên kết thứ ba của Đại học Y phía Nam (Trung Quốc) cho hay, hiện nay rất nhiều ông bố bà mẹ nhầm lẫn giữa ung thư xương với cơn đau tăng trưởng ở trẻ khi dậy thì. Chính vì thế nên họ đã vô tình không đưa con đi khám sớm và khiến bệnh nặng hơn.

Cụ thể, đau tăng tưởng sẽ gây ra cảm giác đau tức, mỏi ở chân khi trẻ đang ở độ tuổi dậy thì. Theo thống kê thì có tới 40% trẻ em đều mắc phải chứng này khi đang phát triển cơ thể, rõ nhất thường trong giai đoạn trẻ từ 3 – 5 tuổi và 8 – 12 tuổi. Cơn đau thường tập trung ở khớp và đầu gối, đặc biệt sẽ đau nhức dữ dội vào ban đêm.

Con trai mới 14 tuổi đã bị ung thư xương, người mẹ khóc ngất vì chủ quan nghĩ chỉ là loại đau thông thường ai cũng từng mắc khi dậy thì - Ảnh 2.

Đau nhức do ung thư xương sẽ ngày càng dữ dội và làm trẻ không thể ngủ ngon vào buổi đêm.

Về ung thư xương, nó còn được biết đến là loại ung thư ở trong các tế bào tạo ra xương. Nguyên nhân gây bệnh thường do các tế bào tạo ra khối u ác tính thay vì tế bào xương mới. Bất kỳ phần xương nào cũng có nguy cơ mắc bệnh, nhất là ở xương cánh tay, xương chân hoặc những vùng ở đầu gối.

"Trước đây tỷ lệ mắc ung thư xương ở trẻ tương đối hiếm, nhưng trong 10 năm qua thì con số này ngày một tăng dần. Đa phần là do cha mẹ nhầm lẫn bệnh này thành cơn đau thông thường ở con mình, lâu dần làm bệnh tăng nặng nên không thể chữa khỏi nữa" – Ông Lei Zixiong chia sẻ.

Phân biệt giữa đau do ung thư xương và đau tăng trưởng

Theo ông Lei, muốn phân biệt giữa 2 loại này không khó, chỉ cần cha mẹ để ý đến con mình là được. Nói chung cả 2 đều gây đau ở xương khớp nhưng đau do tăng trưởng hay chơi thể thao sẽ biến mất sau khi nghỉ ngơi, còn đau do ung thư xương sẽ ngày càng nặng thêm và xuất hiện nhiều khối u.

Con trai liên tục than đau chân nhưng mẹ vẫn làm ngơ, đi viện khám mới "tá hỏa" phát hiện con mắc loại ung thư ác tính này - Ảnh 4.

Ngoài ra, ung thư xương còn gây đau quằn quại vào đêm làm con trẻ không thể ngủ được. Nếu bố mẹ thấy con mình đau chân liên tục thì cần đưa đến bệnh viện khám gấp chứ không được chần chừ.

Trong những năm 1970, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh này là dưới 10%. Nhưng với sự phát triển của y học ngày nay, con số này đã tăng lên đến 60 – 70% nếu phát hiện kịp thời. Phương pháp điều trị thường là hóa trị và phẫu thuật loại bỏ các khối u một cách triệt để nhất.

"Việc điều trị ngày trước đơn giản là cắt luôn phần xương bị ung thư khiến bệnh nhân có thể cụt chân, tay sau khi chữa. Nhưng bây giờ 90% bệnh nhân sẽ khỏi mà không phải cắt bỏ phần nào cả. Đừng vì một chút chủ quan mà khiến con bạn phải mất cả tương lai" – Ông Lei nhấn mạnh.

Theo Aboluowang