Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Đắk Lắk bắt đối tượng phá két trộm hàng trăm triệu đồng

Ngày 20/2: Đối tượng vào nhà phá két sắt trộm tài sản hàng trăm triệu đồng của người dân đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Trộm cắp tài sản”, là Y Mblup Êban (24 tuổi), trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, Y Mblup Êban được cơ quan công an xác định đã vào nhà anh Nguyễn Văn Thỏa (28 tuổi), trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana cậy phá két sắt trộm gần 600 triệu đồng.

Sự việc xảy ra trước đó vào trưa ngày 16/2, Công an huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Thỏa về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy phá két lấy đi số tiền gần 600 triệu đồng. Công an huyện Krông Ana phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công tỉnh và các phòng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, phá án.

Tiếp đó đã khoanh vùng đối tượng, Cơ quan công an xác định Y Mblup là tình nghi số 1, nên tổ chức bắt giữ tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk, khi đối tượng đang chuẩn bị đón xe khách vào thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Đối tượng Y Mblup tại cơ quan công an

Đối tượng Y Mblup tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, bước đấu Y Mblup đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Y Mblup khai, vào khoảng 9h ngày 16/2, đối tượng đến nhà anh Nguyễn Văn Thoả, phát hiện cửa khóa ngoài nên đột nhập qua cửa thông gió phía sau vào nhà. Để tránh sự phát hiện của camera giám sát, y lấy áo thun trùm kín mặt rồi đập vỡ camera, đồng thời phá cục phát WiFi và tháo ném ra sau vườn. Sau đó, đối tượng lục tìm kiếm phát hiện két sắt liền kéo xuống bếp dùng dao và chày phá lấy đi gần 600 triệu đồng rồi tẩu thoát. Số tiền trộm được, Y Mblup dùng mua 1 xe máy 34,5 triệu và 1 điện thoại 2,6 triệu; số còn lại mang cất giấu tại bụi chè trên rẫy phía sau nhà anh Nguyễn Văn Thỏa.

Hiện, công an đã truy thu được 470 triệu đồng và tang vật vụ án. Cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng.