Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Hà Nội triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn, Công an Hà Nội đã điều tra, khám phá nhiều vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Qua 45 ngày thực hiện đợt cao điểm (từ 15/11/2022 - 30/12/2022), các lực lượng Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, tập trung lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đánh trúng, đánh đúng các băng nhóm tội phạm. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bất ngờ, các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người; không để hình thành, phát sinh các "điểm nóng" về ANTT.

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố được kiểm soát chặt chẽ. Các đơn vị đã phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 37 vụ án tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đã điều tra, khám phá 436 vụ, 974 đối tượng (đạt 87,9%, vượt 2,9% chỉ tiêu Bộ Công an giao). Điều tra, khám phá 34 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, 48 đối tượng (đạt 91,8%); trong đó tỷ lệ điều tra, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng, giết người đạt 100%.

Tỷ lệ điều tra khám phá án trộm cắp tài sản đạt 82,1% (vượt 17,1% chỉ tiêu). Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm do người chưa thành niên gây ra đạt 100% (vượt 10% chỉ tiêu).

Triệt phá 33 nhóm tội phạm hình sự, bắt 128 đối tượng. Triệt phá 25 ổ nhóm chứa chấp, môi giới mại dâm, bắt 93 đối tượng (xử lý hình sự 25 vụ, 28 đối tượng). Triệt phá 100 ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, bắt 498 đối tượng (xử lý hình sự 97 vụ, 442 đối tượng; trong đó có 22 ổ nhóm cá độ bóng đá).

Công an Hà Nội triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (Ảnh MH).

Công an Hà Nội triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (Ảnh MH).

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao đều đạt kết quả cao: Phát hiện, khám phá 542 vụ, 603 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 95% chỉ tiêu); khởi tố: 33 vụ, 78 bị can (đạt 61% chỉ tiêu).

Điều tra, khám phá 470 vụ, 675 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hình sự 455 vụ, 587 đối tượng (đạt 113,7% chỉ tiêu); lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện 109 trường hợp.

Phát hiện, xử lý 845 vụ, 852 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (đạt 169% chỉ tiêu); trong đó có 428 vụ, 383 đối tượng vi phạm về an toàn thực phẩm; chuyển Cơ quan điều tra 10 vụ việc, 11 đối tượng (đạt 62,5% chỉ tiêu)...

Đặc biệt, trong đợt cao điểm, nhiều đơn vị đã điều tra, khám phá được các vụ án điển hình, được các cấp khen thưởng, ghi nhận, điển hình: đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hà Nội đã gửi thư khen Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vì có thành tích trong việc phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam bằng hình thức chuyển phát quốc tế...

Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 06; 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Tổ chức ký cam kết 100% hộ nhà dân về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong 45 ngày thực hiện cao điểm, đã phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 41 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo; thu giữ khoảng 549,709 kg pháo nổ và 8,63 kg thuốc pháo.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được đảm bảo. TNGT được kiềm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí: toàn TP Hà Nội xảy ra 79 vụ TNGT, làm 38 người chết, 60 người bị thương. Không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy.

Công tác phòng, chống cháy nổ được thực hiện quyết liệt; xảy ra 47 vụ cháy, làm 2 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng hơn 339 triệu đồng. Xảy ra 1 vụ nổ, không gây thiệt hại về người.

Công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra tạm trú, tạm vắng được duy trì thường xuyên, đảm bảo khép kín địa bàn, nhất là về ban đêm, kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý các hành vi phạm tội và tệ nạn xã hội. Công tác trực ban, trực chiến của các đơn vị được thực hiện nghiêm túc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội  cho biết, với những thành tích bước đầu đã đạt được trong việc triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an TP Hà Nội đã được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và khen thưởng 3 lần...

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra trong đợt cao điểm với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần đảm bảo cho người dân Thủ đô được đón một cái Tết bình yên, hạnh phúc.