Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an Huế bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Giàu (sinh năm 1996, trú tại Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) và Ngô Hoàng Tiệp (sinh năm 1999, trú tại Thuận An, thành phố Huế).

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 12/7/2022, trước số nhà 81 đường Bà Triệu, phường Xuân Phú, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Xuân Phú bắt quả tang Giàu đang tàng trữ trên người 6 viên nén có khối lượng 2,0433g và 2 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 3.4495g.

Đấu tranh mở rộng án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế bắt giữ thêm Ngô Hoàng Tiệp.

Lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Giàu khi đối tượng này đang tang trữ trái phép chất ma tuý trên người

Lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Giàu khi đối tượng này đang tang trữ trái phép chất ma tuý trên người

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàu và Tiệp tại phòng 715 C3 khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, lực lượng Công an thu giữ trong hộc tủ của Tiệp 17 viên nén có khối lượng 5,8556g và 7 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 26,1752g.

Ngô Hoàng Tiệp (áo trắng) tại cơ quan công an

Ngô Hoàng Tiệp (áo trắng) tại cơ quan công an

Bước đấu Giàu và Tiệp khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy do y mua với số tiền 22 triệu đồng. Sau đó Giàu giao cho Tiệp đi bán nhằm mục đích kiếm lời.